Du lịch biển bắt đầu nhộn nhịp dịp hè

Bên cạnh tắm biển giải nhiệt, nhiều lễ hội, hoạt động vui chơi được tổ chức tại các thành phố biển thu hút khách trong và ngoài nước.

 Nhiều du khách chọn thánh phố biển làm điểm đến du lịch hè. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Nhiều du khách chọn thánh phố biển làm điểm đến du lịch hè. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Mùa du lịch hè năm nay được đánh giá bớt sôi động hơn so với năm 2022 bởi tình hình kinh tế khó khăn, du khách cũng không còn khao khát được du lịch như khi vừa hết dịch. Tuy nhiên du lịch biển vẫn được nhiều khách ưa chuộng, đặc biệt trong tiết trời nắng nóng gay gắt kéo dài. Để kích cầu du lịch hè này, các thành phố biển đã và đang tổ chức nhiều chương trình lễ hội, làm mới sản phẩm du lịch.

Lượng khách bắt đầu đông đúc

Mùa du lịch hè thường diễn ra sôi động từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8. Tuy chỉ mới đầu hè, tại các bãi biển, khu du lịch, resort, cơ sở lưu trú, du khách đã bắt đầu nhộn nhịp. Từ cuối tháng 5, khi học sinh, sinh viên chính thức nghỉ hè, lượng khách du lịch cũng trở nên đông đúc cả ngày trong tuần lẫn cuối tuần.

Đại diện New World Hoiana Beach Resort (Quảng Nam) cho biết lượng khách đặt phòng nghỉ dưỡng mùa hè đã bắt đầu tăng lên khoảng 40% so với bình thường, đạt công suất cao vào cuối tuần. “Hiện tại kế hoạch đặt phòng của du khách đang rút ngắn, khoảng 1-2 tuần trước kỳ nghỉ thay vì đặt trước 1-2 tháng như trước đây. Lượng khách đạt đỉnh dự kiến rơi vào cuối tháng 6”, đơn vị chia sẻ.

Việt Nam là một trong những quốc gia sở hữu nhiều bãi biển đẹp, nhiều sản phẩm du lịch biển kết hợp nghỉ dưỡng, thể thao trải nghiệm, nền ẩm thực phong phú cùng hệ thống resort, khách sạn và cơ sở lưu trú phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

Những địa điểm chụp ảnh check-in luôn đông khách, đặc biệt vào mùa du lịch hè. Ảnh: Linh Huỳnh.

Mặc dù giá vé máy bay đã có phần hạ nhiệt, nhiều du khách có xu hướng chọn các địa điểm có thể di chuyển bằng ôtô để tiết kiệm chi phí. Các tuyến cao tốc mới cũng “vẽ” lại bản đồ du lịch miền Trung, các điểm xa nay hóa gần, mang đến nhiều lựa chọn cho du khách phía nam.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đi du lịch bằng xe cá nhân đã chọn Bình Thuận, Ninh Thuận, Nha Trang… làm điểm đến sau khi các tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Nha Trang - Cam Lâm được thông xe, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến các thành phố biển nổi tiếng.

Thu Hương (sống tại TP.HCM) cho biết từ ngày có cao tốc, gia đình chị có nhiều lựa chọn hơn khi muốn tắm biển. “Thay vì chỉ đi Vũng Tàu hoặc Long Hải như trước, giờ đây chúng tôi có nhiều lựa chọn hơn khi đi du lịch biển như Phan Thiết, Ninh Thuận vì thời gian di chuyển từ TP.HCM đến các địa điểm trên cũng chỉ khoảng 2-4 tiếng, rất thuận tiện cho những chuyến đi biển giải nhiệt”, chị nói.

Để kích cầu du lịch, nhiều công ty lữ hành đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn du khách như voucher nghỉ dưỡng tại các resort, chương trình ưu đãi dành cho nhóm khách…

Nhiều sự kiện du lịch được tổ chức

Một loạt các sự kiện, lễ hội được tổ chức trong mùa hè này tại các thành phố biển, thu hút lượng lớn du khách đổ về tắm biển giải nhiệt và tận hưởng các chương trình lễ hội sôi động.

Anh Minh Thành (du khách TP.HCM) đã chọn Đà Nẵng làm điểm đến cho kỳ nghỉ mùa hè của mình. “Đà Nẵng là thành phố có những bãi tắm đẹp, nhiều khu du lịch nổi tiếng, là địa điểm du lịch được gia đình tôi yêu thích nhất. Chúng tôi thuê khách sạn có view ngắm lễ hội pháo hoa để có thể nhìn ngắm những màn trình diễn mà không phải gặp cảnh chen lấn đông đúc”, nam du khách nói.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 diễn ra ngày 2/6-8/7 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn, với sự tham gia của 8 đội pháo gồm Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Úc, Canada, Phần Lan và đội chủ nhà Việt Nam đến từ TP Đà Nẵng dự kiến thu hút 1,5 triệu lượt khách đến với thành phố này.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế lần thứ 11 diễn ra tại Đà Nẵng thu hút lượng khách lớn đến với thành phố này sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Để chào đón du lịch hè, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Festival Biển Nha Trang 2023 với những màn trình diễn ánh sáng đặc sắc. Chương trình được chính thức khai mạc vào ngày 3/6 tại Quảng trường 2 Tháng 4, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với nhiều tiết mục văn nghệ và màn biểu diễn ánh sáng của 1.653 thiết bị bay không người lái để lại nhiều ấn tượng cho du khách trong và ngoài nước khi đến thăm thành phố này.

Trong khuôn khổ diễn ra Festival, nhiều sự kiện được trình diễn phục vụ du khách như chương trình biểu diễn ánh sáng nghệ thuật, lễ hội nghệ thuật đường phố, triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh, các hoạt động thi đấu thể thao, văn hóa ẩm thực, hội thảo…

Hoiana Beach Resort - nơi chuẩn bị diễn ra sự kiện âm nhạc đình đám mùa hè này. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngoài ra, tại Hội An chuẩn bị diễn ra Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc 2023 Seen Festival với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Taeyang (Big Bang), BoA, Kim Woo Seok, Raiden, Hyo (SNSD), Kard, Kihyun (Monstar X), aespa và TRINITY_TNT, thu hút cộng đồng fan Kpop đến với thành phố này. Sự kiện dự kiến đón hơn 24.000 lượt khách tham dự.

Bên cạnh những chương trình lễ hội, các thành phố biển cũng tích cực hoàn thiện, giới thiệu đến du khách nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng tầm trải nghiệm của du khách khi đến đây vui chơi, nghỉ dưỡng. Các hoạt động bay dù lượn, lướt sóng, bay thủy phi cơ... mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-lich-bien-bat-dau-nhon-nhip-dip-he-post1437196.html