Du lịch 'bội thu' dịp nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều khu du lịch trên cả nước đông nghịt du khách, hứa hẹn một mùa bội thu.

Du khách tắm biển tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Du khách tắm biển tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Qua 4 ngày nghỉ lễ (từ 27-30/4) lại đúng dịp trời nắng nóng nên các khu du lịch biển thu hút rất nhiều du khách trong nước và nước ngoài đến nghỉ ngơi, giải trí.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, lượng du khách đổ về tắm biển tăng cao. Riêng thành phố Vũng Tàu, tính đến chiều 30/4, Thành phố đã đón trên 350.000 lượt du khách.

Để bảo đảm an toàn cho du khách, các cơ quan chức năng đã phối hợp tuần tra, chốt trực 24/24 giờ nhằm giữ gìn an ninh trật tự trong toàn khu vực. Vì vậy tình hình an ninh trật tự tốt; công tác vệ sinh môi trường bãi biển luôn sạch sẽ…

Còn tại khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng), chỉ tính đển hết ngày 29/4, đã có khoảng 200.000 lượt du khách đến nghỉ ngơi, tắm biển.

Nhằm tạo điểm nhấn khác biệt với mùa du lịch trước, Thành phố Hải Phòng đã tổ chức khởi động cho mùa du lịch 2019 với chương trình liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Miền Di sản” vào tối 30/4 tại khu I, Đồ Sơn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc mang đậm nét văn hóa nơi miền cửa biển.

Cùng với Đồ Sơn, trong 3 ngày nghỉ lễ (tính đến hết ngày 29/4), quần đảo Cát Bà đã “quá tải” do lượng du khách đổ về tăng đột biến.

Tại Quảng Ninh, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 27-30/4), các khu du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn đã đón khoảng 600.000 lượt du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi. Ngày có lượng khách đến nghỉ cao nhất là ngày 28/4 với khoảng 174.000 lượt.

Tình hình an ninh trật tự, công tác cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy tại các khu điểm du lịch được quan tâm để du khách có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn.

Biển Cửa Lò đông nghịt du khách.

Tại Nghệ An, dịp nghỉ lễ năm nay trùng với những ngày khai trương mùa du lịch Cửa Lò. Với chất lượng dịch vụ du lịch nâng cao, cùng với thời tiết thuận lợi, lượng khách về Cửa Lò (Nghệ An) nghỉ dưỡng tăng đột biến.

UBND thị xã Cửa Lò cho biết những ngày này, các khách sạn, nhà nghỉ, nhà nghỉ thuộc tuyến 1 và tuyến 2 của đường Bình Minh (trục đường chính gần biển nhất dọc theo bờ biển), các buồng, phòng cho thuê đạt công suất 100%. Các nhà nghỉ, khách sạn tuyến 3 trở vào đạt khoảng 70%.

Dự kiến, Cửa Lò sẽ đón khoảng 400.000 lượt khách, tăng 15% so với dịp nghỉ lễ năm 2018 (theo số liệu lượng khách đã đăng ký đặt phòng trước và lượng khách đến Cửa Lò hàng ngày trong dịp này).

Còn tại Thanh Hóa, UBND thành phố Sầm Sơn cho biết từ ngày 27 - 30/4, ước tính có khoảng 600.000 khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng và tắm biển tại bãi biển Sầm Sơn, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018.

Du khách trải nghiệm khinh khí cầu tại Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Dịp nghỉ lễ năm nay, Đà Nẵng cũng là điểm đến thu hút nhiều du khách.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại đây ước đạt 375.000 lượt người, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khách quốc tế ước đạt 114.000 lượt người, tăng 12,4%; khách nội địa ước đạt 259.000 lượt người, tăng 2%.

Đặc biệt, lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường bay quốc tế tăng 45,9% so với cùng kỳ (tăng 84 chuyến).

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách đến Đà Nẵng tăng là do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm bắt đầu mùa du lịch hè và trùng kỳ nghỉ vàng của nhiều quốc gia trên thế giới, do vậy, nhu cầu du lịch dịp này tăng cao.

Theo Sở VHTT&DL tỉnh Phú Yên, tổng lượng khách đến Phú Yên dịp nghỉ lễ đạt khoảng 42.165 lượt, tăng 20% so cùng kỳ năm 2018, trong đó khách quốc tế khoảng 580 lượt người.

Dịp này, hầu hết các khách sạn trên địa bàn thành phố Tuy Hòa đạt công suất sử dụng phòng từ 70 - 100%. Cao điểm trong các ngày từ 27 - 30/4, các khách sạn lớn từ 2 sao trở lên đều đạt 100% công suất sử dụng buồng.

Nhờ kiểm tra, giám sát sao của cơ quan chức năng, nên đã không xảy ra việc “chặt chém” khách du lịch trên địa bàn. Tình trạng ăn xin đeo bám du khách hay xảy ra mất an toàn trong các hoạt động vui chơi, tham quan, nghỉ dưỡng… cũng không xảy ra.

Du khách chờ lên cáp treo Vinpearland, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trong dịp nghỉ lễ này, Khánh Hòa đón khoảng 150.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 11% so với kỳ nghỉ lễ năm 2018. Trong đó, khách nội địa khoảng 105.500 lượt, tăng 2,4%; khách quốc tế khoảng 44.400 lượt, tăng 38,3%.

Khách quốc tế đến Khánh Hòa trong dịp này chủ yếu là khách Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Malaysia, những thị trường có các đường bay thẳng đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ, khách du lịch đến Thủ đô ước đạt trên 440.000 lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt trên 91.200 lượt người, tăng 17,9%.

Tổng thu từ du lịch ước đạt 754 tỷ đồng, tăng 36,9% so với cùng kỳ 2018. Đáng chú ý, khách quốc tế đến Hà Nội dịp này là từ 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Australia, Anh, Mỹ, Đức, Malaysia.

Giá dịch vụ tại các cơ sở lưu trú tương đối ổn định, công suất sử dụng phòng bình quân của khối khách sạn 3-5 sao đạt khoảng 70% (Pullman đạt 85%, De l'opera 78%, Lotte 75%, Sheraton đạt 70%...). Các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm cam kết không tăng giá phòng, có bảng giá niêm yết tại khách sạn. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện tốt.

Du khách đến thăm các điểm di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ.

Tại tỉnh Điện Biên, trong dịp này, đã có trên 30.000 lượt khách, trong đó có gần 200 lượt khách quốc tế đến thăm các di tích chiến trường Điện Biên Phủ.

Các điểm di tích như: Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đồi A1, hầm Đờ Cát, Nghĩa trang liệt sĩ A1, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng… là những điểm thu hút nhiều khách nhất.

Dự kiến những ngày tới, đúng dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách đến tham quan quần thể Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ sẽ còn tiếp tục tăng mạnh.

Lưu Nguyễn

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/du-lich/du-lich-boi-thu-dip-nghi-le/364834.vgp