Du lịch Campuchia tăng 560% so với cùng kỳ năm 2021

Thông tin từ Bộ Du lịch Campuchia cho hay, đất nước chùa tháp đã đón tiếp hơn 740.000 du khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2022, tăng 560% so với cùng kỳ năm 2021.

Khách du lịch quốc tế thăm đền Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia. (Nguồn: Bộ Du lịch Campuchia)

Khách du lịch quốc tế thăm đền Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia. (Nguồn: Bộ Du lịch Campuchia)

Theo Bộ trưởng Du lịch Thong Khon, việc mở cửa trở lại tất cả các hoạt động kinh tế xã hội đã thúc đẩy tăng trưởng tại một số điểm du lịch chính ở thủ đô Phnom Penh, tỉnh văn hóa Siem Reap và tỉnh duyên hải Preah Sihanouk.

Campuchia đang hy vọng sẽ thu hút ít nhất 1 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2022, cao hơn nhiều so với năm 2021 (chỉ 200.000 khách), phấn đấu đạt 2 triệu vào năm 2023 và đạt mức trước Covid-19 vào năm 2026 hoặc 2027 (khoảng 6,6 triệu lượt khách).

Du lịch là một trong 4 trụ cột hỗ trợ nền kinh tế của Campuchia. Vương quốc này nổi tiếng với ba di sản thế giới là Công viên khảo cổ học Angkor ở tỉnh Siem Reap, đền Preah Vihear ở tỉnh Preah Vihear và Khu khảo cổ Sambor Prei Kuk ở tỉnh Kampong Thom và có bờ biển hoang sơ dài 450 km trải dài khắp 4 tỉnh Tây Nam.

Liên quan đến đền Preah Vihear ở tỉnh Preah Vihear, ngày 11/8, các nhà khảo cổ học từ Cơ quan Quốc gia Preah Vihear đã phối hợp với một nhóm công tác của Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Ấn Độ tổ chức lễ khai quật khảo cổ ở phần Đông Bắc của Gopura thứ 5 thuộc quần thể đền Preah Vihear để thu thập dữ liệu, chuẩn bị hồ sơ bảo tồn và khôi phục ngôi đền.

(theo Khmer Times)

Khánh Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-lich-campuchia-tang-560-so-voi-cung-ky-nam-2021-195461.html