Ngô Nhật Huy gây ấn tượng với bộ sưu tập áo dài 'Giấc mơ hòa bình'

Ngô Nhật Huy kỳ công đính kết hơn 1.000 viên pha lê xanh thành chim bồ câu cho bộ sưu tập của mình để tham dự Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 5.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 5 khai mạc tối ngày 3/3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự tham gia của 22 nhà thiết kế. Đây là lễ hội thường niên do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức. Lễ hội Áo dài sẽ diễn ra từ nay cho tới hết ngày 25/3 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Tại sự kiện, bộ sưu tập (BST) áo dài của Ngô Nhật Huy gây ấn tượng mạnh cho công chúng.

Bộ sưu tập của Ngô Nhật Huy được lấy tên "Giấc mơ hòa bình".

Mỗi chiếc áo dài đều dùng họa tiết chủ đạo từ chim bồ câu xanh trên nền trắng là chất liệu voan nhẹ và nhiều lớp.

Anh kỳ công đính kết từng viên pha lê thành hình chim bồ câu. Mỗi chiếc áo dài phải dùng tới hơn 1.000 viên pha lê xanh.

Cổ áo được cách điệu từ đôi cánh chim bồ câu.

Ngô Nhật Huy chia sẻ: "Mọi năm tôi đều nhận được lời mời tham gia sự kiện này. Đặc biệt năm nay là trình diễn ngoài trời trong lễ khai mạc nên tôi mong muốn đem đến một bộ sưu tập thật khác biệt".

Cũng theo Ngô Nhật Huy, BST được thai nghén và thực hiện trong hơn 1 tháng.

BST xuất phát từ ý tưởng mong một thế giới hông còn bạo lưc, chiến tranh, mong những đứa trẻ không còn bị lạm dụng, trái đất mãi xanh.

Anh hy vọng khi người mặc khoác lên chiếc áo dài này sẽ ý thức hơn với môi trường sống của mình, cần lắm những bàn tay nhân ái.

Ngô Nhật Huy tốt nghiệp ngành thời trang. Ra trường, anh theo đuổi ước mơ cách tân bộ quốc phục. Anh cũng là người hỗ trợ trang phụ cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hơn 10 năm qua và nhiều sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia khác.

Bình Yên

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/guu/mot/ngo-nhat-huy-gay-an-tuong-voi-bo-suu-tap-ao-dai-giac-mo-hoa-binh-45311.html