Du lịch địa phương tăng tốc với hàng loạt lễ hội trên toàn quốc

Để 'về đích' 8 triệu lượt khách quốc tế, cũng như tăng tốc phát triển du lịch giai đoạn 'mở cửa' với hàng loạt chính sách mới thông thoáng, các địa phương sẽ sôi động hàng loạt lễ hội lớn và độc đáo.

Chùa Trấn Quốc, một trong những biểu tượng văn hóa của Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau 6 tháng đầu năm đạt gần 70% lượng khách quốc tế đến (của mục tiêu 8 triệu khách trong năm 2023), các địa phương đang “lên giây cót cán đích sớm” với hàng loạt sự kiện, lễ hội sắp diễn ra trên cả nước.

Du lịch Thủ đô: Sự trở lại của “Gió mùa”

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, bà Đặng Hương Giang cho biết trong nửa cuối năm 2023 sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương của Thủ đô tổ chức 50 sự kiện quảng bá du lịch của thành phố như: Lễ hội Du lịch Áo dài, Lễ hội Quà tặng, Festival Thu Hà Nội…

Trong chuỗi các hoạt động đó, nổi bật nhất phải kể đến Monsoon Music Festival - Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa. Đặc biệt, kể từ năm nay, Monsoon Music Festival sẽ tổ chức tới 10 ngày âm nhạc, từ ngày 14-22/10 với sự tham dự của hơn 40 nghệ sỹ/ ban nhạc trong nước và quốc tế, hơn 70 buổi biểu diễn và gần 4.000 phút công chúng được đắm chìm trong âm nhạc, lan tỏa không khí lễ hội khắp thành phố.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Monsoon 2023 lấy chủ đề “Phố Hàng Nhạc” dựa trên nguồn cảm hứng từ tên gọi của 36 phố phường Hà Nội. Đúng như chủ đề, âm nhạc sẽ tới mọi góc phố Hà Nội với nhiều không gian khác nhau, phù hợp mọi nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của cộng đồng.

Thông qua mô hình lễ hội thành phố, Monsoon Music Festival giới thiệu tới khán giả đa dạng loại hình sân khấu biểu diễn cùng nhiều hoạt động ấn tượng như: Đêm Khai hội diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ngày 14/10; Tuần lễ Phố Hàng Nhạc diễn ra tại hơn 10 địa điểm tại khu vực phố cổ Hà Nội và các điểm thuộc trung tâm quận Hoàn Kiếm từ 15-20/10; Khép lại chuỗi âm nhạc là đêm Thăng Long thành hội tại Khu di tích Lịch sử Hoàng thành Thăng Long ngày 21-22/10.

Khán giả đội mưa xem các nghệ sỹ biểu diễn trong chương trình Monsoon Music Festival 2019. (Ảnh: BTC)

Sau 5 năm tổ chức, Monsoon Music Festival đã khẳng định được những tác động tích cực trong việc quảng bá thương hiệu và truyền tải văn hóa Hà Nội tới công chúng, nghệ sỹ, các tổ chức/ quỹ văn hóa cũng như du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, bà Đặng Hương Giang cho biết từ giờ tới cuối năm 2023, du lịch Thủ đô chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mới, sáng tạo; tập trung làm tốt từ môi trường du lịch, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng du lịch, đặc biệt tại các khu, điểm du lịch, mang đến cảm giác hài lòng cho du khách khi đến với Hà Nội.

Thành phố cũng ưu tiên phát triển du lịch MICE, du lịch golf. Sở Du lịch đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu đầu tư khai thác tuyến du lịch đường sông dọc sông Hồng, hồ Tây, hồ Đồng Mô… gắn với các điểm đến du lịch văn hóa, di sản, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm tại các quận, huyện, thị xã. Địa phương sẽ tập trung nghiên cứu tổ chức, khai thác tuyến buýt Bến Bạc-Bát Tràng trong năm nay.

Tưng bừng “Huế vào Thu”

Đại diện Trung tâm Festival Huế cho biết Lễ hội mùa Thu với chủ đề “Huế vào Thu” sẽ được đơn vị này tổ chức từ tháng 7-9 với khoảng 18 chương trình, hoạt động chính và 23 hoạt động hưởng ứng.

Trong đó, điểm nhấn là Lễ hội Áo dài gắn với Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế kết hợp các hoạt động vui Tết Trung thu như: Lễ hội đèn lồng, ngày hội Lân và các hoạt động trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, quảng diễn múa lân…

Đoàn cung nghinh Thánh Mẫu tại Lễ hội Điện Huệ Nam, Thừa Thiên Huế. (Ảnh: TTXVN)

Nhiều chương trình, hoạt động đáng chú ý diễn ra ngay trong tháng Bảy: Lễ tri ân Võ vương Nguyễn Phúc Khoát và quảng diễn Áo dài; Liên hoan Nghệ thuật ca Huế; Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế năm 2023; Lễ hội Áo dài; Lễ hội Hương xưa làng cổ; Festival Khoa học.

Các hoạt động hưởng ứng diễn ra trong tháng Bảy có: Lễ Tế đàn Âm hồn; Không gian gốm mỹ thuật Bát Tràng; Triển lãm Châu bản triều Nguyễn; Triển lãm sông núi Việt Nam trên Cửu Đỉnh; Triển lãm mỹ thuật mùa Thu; Triển lãm “Ký họa di sản Cố đô Huế 2023” và các hoạt động sáng tác trải nghiệm, trưng bày trình diễn áo dài…

"Wow Đà Nẵng" với nhiều sản phẩm mới

Là một trong những thành phố thường xuyên có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, sự kiện và lễ hội sôi động quy mô lớn, Sở Du lịch Đà Nẵng vừa chính thức công bố chuỗi chương trình Lễ hội Tận hưởng mùa Hè Đà Nẵng 2023 - Wow Đà Nẵng.

Lễ hội này được xác định là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, đặc sắc thường niên nhằm hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá các sản phẩm du lịch biển của thành phố.

Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 28/7-1/8 với 11 hoạt động hấp dẫn như: Đêm nhạc hội Tận hưởng mùa Hè Đà Nẵng 2023 (tối 28/7) tại công viên Biển Đông; Trình diễn diều nghệ thuật (28-30/7); chương trình đồng diễn Flashmob Zumba (30/7) và Flashmob Bikini nhí (28/7); Giải dù lượn thành phố Đà Nẵng mở rộng (29-30/7); Ngày hội miền biển; Ngày hội Bảo vệ môi trường biển “Đại dương xanh”…

Đà Nẵng Là một trong những thành phố thường xuyên có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, sự kiện và lễ hội sôi động quy mô lớn của Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, ông Tán Văn Vương, cho biết điểm nhấn trong dịp Hè này là Lễ hội ẩm thực Việt Nam - Quốc tế (28/7-1/8) quy tụ hơn 50 gian hàng ẩm thực địa phương, các vùng miền và ẩm thực quốc tế.

Đến đây, du khách sẽ được thưởng thức mỳ Quảng, bánh xèo, cao lầu, phở, các món chè, ẩm thực đường phố…kết hợp tham quan, mua sắm quà lưu niệm, nông sản, thực phẩm tại không gian trưng bày và bán các sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, khi đến Lễ hội tận hưởng mùa Hè 2023 “Wow Đà Nẵng” du khách còn được trải nghiệm làm các loại bánh dân gian và không gian làng nghề truyền thống.

Theo lãnh đạo địa phương, mỗi tối cuối tuần, tại hai bên bờ sông Hàn sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đường phố như: Âm nhạc đường phố, biểu diễn nghệ thuật hát bài chòi, biểu diễn nhạc hơi, sân chơi nghệ thuật thanh niên (nhảy dân vũ, khiêu vũ đường phố, hiphop)…

Dịp này, các khu điểm du lịch tại Đà Nẵng đã làm mới nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng để thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm như: Chương trình Rực rỡ sắc màu Lễ hội mùa Hè “Bà Nà Wow Summer Festival,” Lễ hội Ẩm thực và Bia 2023 B’festival, Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc-Pháp, Show diễn chủ đề, hoạt động Bà Nà By Night - Vui mê say (tại khu du lịch Bà Nà Hills)…

“Sài Gòn - Dòng sông kể chuyện”

Theo thông tin từ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Sông nước lần thứ nhất 2023 sẽ diễn ra từ ngày 4-6/8, với chuỗi hoạt động văn hóa-giải trí-nghệ thuật đặc sắc diễn ra bên dòng sông Sài Gòn kết hợp với các hoạt động trải nghiệm, các chương trình khuyến mãi mua sắm, kích cầu giảm giá vé các chương trình biểu diễn nghệ thuật và đa dạng các hoạt động hưởng ứng khác.

Điểm nhấn của sự kiện là Chương trình nghệ thuật Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất với chủ đề “Sài Gòn-Dòng sông kể chuyện,” sẽ diễn ra tại Cảng Sài Gòn-Cảng Hành khách tàu biển.

Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất 2023 sẽ diễn ra từ ngày 4-6/8. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đáng nói, chương trình thực cảnh đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh này sẽ tái hiện quá trình hình thành của tự nhiên, con người qua các thời kỳ phát triển của Gia Định-Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh và dòng sông chính là một “nhân chứng” hào hùng.

Ngoài ra, nhiều hoạt động cũng được diễn ra trong không gian “trên bến dưới thuyền” tại quận 1, quận 8, như hoạt động nghệ thuật dân gian, các chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử, tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật dọc kênh, gian hàng giới thiệu ẩm thực vùng miền, bánh dân gian, trái cây ngon, sản phẩm đặc trưng…

Các hoạt động thể thao dưới nước đặc sắc như: Giải đua thuyền ở bến Bạch Đằng, trình diễn dù lượn, trình diễn bay bằng ván phản lực nước - Flyboard, trình diễn chiếu sáng nghệ thuật khu dù lượn trên cao, hoạt động trình diễn đua ghe truyền thống, biểu diễn cano nước và các hoạt động tương tác chèo SUP…

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, cho biết chương trình không chỉ quảng bá lịch sử, đặc trưng văn hóa của Thành phố mà còn khai thác các giá trị từ tài nguyên sông, biển, góp phần định vị thương hiệu của Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa.

Chính vì thế, lễ hội còn có các hoạt động diễu hành trên sông , trình diễn các loại hình nghệ thuật Di sản văn hóa dân tộc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể và tổ chức các trò chơi dân gian…/.

M.Mai (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/du-lich-dia-phuong-tang-toc-voi-hang-loat-le-hoi-tren-toan-quoc/874760.vnp