Du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 - Bài 2: Tour nội địa trầm lắng

Còn 2 tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tuy nhiên lượng tour nội địa bán ra vẫn chưa cao như kỳ vọng. Nguyên nhân một phần do giá vé máy bay các chặng nội địa đợt nghỉ lễ tăng giá, dẫn đến các tour nội địa bị đội phí lên cao hơn các tour chặng nước ngoài.

Du khách trải nghiệm đạp xe đạp trong tour du lịch cộng đồng tại Ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Rào cản do vé máy bay tăng giá

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Golden Smile cho biết, lượng khách tour nội địa cho kỳ nghỉ lễ 30/4 vẫn chưa "bùng nổ" và bán khá chậm, dù sản phẩm tour nội địa khá phong phú, đa dạng. Vì vậy, để thu hút du khách, doanh nghiệp buộc phải đưa ra các tour kích cầu cho dịp cao điểm hè 2023, thế nhưng đến nay tình hình vẫn chưa khả quan.

Theo ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, năm nay thị trường nội địa dịp lễ 30/4 và 1/5 ghi nhận sự thay đổi trong thói quen xê dịch của người dân. Cụ thể, thay vì đặt tour du lịch trọn gói gồm xe cộ, di chuyển, lưu trú, thì du khách chỉ đặt vé máy bay, vé xe, các dịch vụ giải trí và tự túc nơi lưu trú. Ngoài các tour du lịch biển, tour đi các khu vực miền núi cũng thu hút du khách do hạ tầng giao thông thuận tiện, dịch vụ cũng dần chuyên nghiệp hơn, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách. Tuy nhiên, các tour du lịch sử dụng vé máy bay thường có giá cao hơn các tour du lịch thông thường vì giá vé máy đang tăng cao hơn ngày thường, điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý mua tour du lịch nội địa của người dân trong dịp lễ 30/4.

Theo tính toán của các công ty lữ hành, giá vé máy bay chiếm 40 - 60% giá thành của một tour du lịch. Do vậy, giá vé tăng không chỉ là câu chuyện của ngành hàng không, mà ảnh hưởng lớn đến các công ty du lịch. Bà Hoàng Thị Mỹ Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Hải Đăng Travel cho biết, giá vé máy bay tăng quá cao đang ảnh hưởng lớn đến cả du lịch nội địa lẫn inbound (đưa khách nước ngoài du lịch Việt Nam). Hiện nay, các tour sử dụng đường bay trong dịp 30/4 và 1/5 đã tăng giá 60-80% so với ngày thường, các tour di chuyển bằng ô tô cũng tăng từ 20 - 40%. Giá tour tăng cao khiến các đường tour phải di chuyển bằng máy bay thất thế hơn so với tour đi bằng ô tô.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing công ty TSTtourist cho biết, việc giá vé máy bay nội địa đi các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Đà Lạt, Hà Nội… tăng cao khiến các doanh nghiệp lữ hành trong nước gặp khó. Hiện giá vé máy bay chiếm khá nhiều phần tiền trong một tour du lịch, nên chỉ cần giá vé máy bay thay đổi, giá tour cũng phải buộc điều chỉnh tăng theo. Tuy nhiên, nếu một công ty du lịch bán tour có giá tăng liên tục sẽ gây mất thiện cảm với khách hàng.

Đông đảo du khách quan tâm đến các tour du lịch ưu đãi, giảm giá sâu tại các hội chợ du lịch.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh, việc giá vé máy bay tăng cao sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến du lịch nội địa, nhất là những nơi phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến bay. Vì vậy, để kích cầu du lịch nội địa phục hồi, bà Khánh cho rằng, đã đến lúc ngành du lịch và hàng không phải có những thương thảo, gắn kết để cùng nhau có những chương trình kích cầu cho du lịch nội địa hiệu quả hơn, tránh tình trạng mỗi nơi làm một kiểu, mỗi nơi mỗi giá như hiện nay.

Điểm đến ngóng khách

So với kỳ nghỉ lễ năm ngoái, năm nay các điểm du lịch vốn được nhiều du khách lựa chọn như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… cũng đang trong trạng thái chờ khách vì tour nội địa ế ẩm. Tính đến nay, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú ở các điểm này chỉ đạt tỉ lệ đặt phòng 30 - 60%, thấp hơn nhiều so với dịp lễ các năm trước dịch.

Theo dữ liệu của nền tảng du lịch Mustgo (đối tác của 2.000 khách sạn trên cả nước), dịp 30/4 - 1/5 mới chỉ có Sa Pa ghi nhận công suất khá cao, còn những trung tâm du lịch lớn như Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Phú Quốc... thì công suất phòng nghỉ của nhiều khách sạn vẫn dưới 60%. Bà Đinh Thị Thu Thảo, Giám đốc Kinh doanh Công ty Mustgo Travel cho biết, lượng khách đặt chậm nên nhiều khách sạn bắt đầu bỏ phụ thu dịp lễ hoặc ưu tiên không phụ thu với khách đặt sớm, nhằm hạ giá phòng, thu hút khách lưu trú.

Tại Phú Quốc, điểm thu hút du khách đến đông nhất trong các kỳ nghĩ lễ năm nay cũng ghi nhận lượng khách đặt phòng khá chậm. Theo dự báo của các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách du lịch đến địa phương này trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ thấp nhiều so với những năm trước đó. Nguyên nhân là do giá vé máy bay khứ hồi nội địa từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đến Phú Quốc hiện rất cao.

Ông Lê Trung Thực, Giám đốc đối ngoại Sunset Sanato Resort and Villas Phú Quốc cho biết, dù được nghỉ dài ngày vào dịp lễ 30/4 và 1/5, nhưng lượng khách đặt phòng bên đơn vị chỉ đạt khoảng 30%, giảm rất nhiều lần so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch trong nước vẫn chưa thể bùng nổ khi các chi phí dịch vụ máy bay, điểm đến đang tăng cao.

Ông Lê Trung Thực kỳ vọng, du khách sẽ đặt phòng nghỉ lễ ở Phú Quốc vào thời điểm sát lễ sẽ đông hơn. Hiện đơn vị đang áp dụng các gói combo giảm giá phòng cho du khách đặt phòng nghỉ dưỡng trong dịp lễ để hút khách.

Tương tự, ông Lê Tăng Chiến, Giám đốc Khách sạn Sao Mai tại Phú Quốc cho hay, mấy năm trước dịch, vào thời điểm này lượng khách đặt phòng đã kín, thế nhưng hiện nay còn chưa đạt tới 20% công suất phòng. Đơn vị đang kỳ vọng trong tuần này, công suất phòng sẽ đạt 40%.

Tại TP Nha Trang, Khánh Hòa, lượng khách đặt phòng trong dịp lễ 30/4 và 1/5 cũng không cao như dự kiến. Theo đại diện Alma Resort (Bãi Dài, huyện Cam Lâm), đến nay lượng khách booking phòng trước cho kỳ nghỉ lễ (từ 29/4 đến 1/5) chỉ mới đạt khoảng 60% dù đơn vị có chính sách giảm 30% giá phòng nếu khách thanh toán, đặt phòng trước. Đơn vị đang kỳ vọng vài ngày tới, lượng khách đặt phòng sẽ tăng lên khi tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu các chính sách ưu đãi dành cho du khách trong và ngoài nước.

Bài 3: Doanh nghiệp lý giải nguyên nhân vé máy bay tăng cao

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/du-lich/du-lich-dip-le-304-va-15-bai-2-tour-noi-dia-tram-lang-20230419055726532.htm