Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Hồi sinh mạnh mẽ, báo hiệu mùa hè sôi động

Trong kịp nghỉ lễ 30/4-15, các địa phương có thế mạnh du lịch đồng loạt tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch thu hút khách du lịch. Điều này đánh dấu sự hồi sinh của du lịch nội địa.

Các địa phương đồng loạt tổ chức sự kiện du lịch

Hưởng ứng SEA Games 31 và Năm Du lịch quốc gia 2022, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022 (29/4-1/5), qua đó hỗ trợ các làng nghề giới thiệu tiềm năng du lịch Hà Nội. Chương trình đã thu hút trên 65.000 lượt khách đến phố đi bộ Hoàn Kiếm.

Chương trình "Giải mã Hoàng Thành về đêm" thu hút nhiều du khách tham gia.

Cũng trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tái khởi động tua du lịch đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” sau khi dừng khai thác trong suốt hơn một năm do dịch COVID. Toàn bộ hành trình kéo dài 90 phút, bắt đầu từ Đoan Môn - cửa dẫn vào Cấm thành tới Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu. Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội cho biết, dù mới khởi động lại nhưng mỗi tối khoảng trên 150 khách đặt tour/tối.

Cũng trong dịp này, Sở Du lịch Hà Nội, Công ty lữ hành Hanoitourist giới thiệu tour xe đạp khám phá “Dấu chân làng cổ Bát Tràng”, một loại hình sản phẩm đặc trưng trong 28 chương trình giới thiệu cho khách dịp SEA Games 31. Cũng trong thời gian này thị xã Sơn Tây đã khai mạc Năm du lịch Sơn Tây-xứ Đoài với chủ đề "Sơn Tây - Về miền di sản", khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.

Sau hai năm phải tạm dừng tổ chức vì dịch COVID-19, trong dịp này, tại thành phố Hạ Long, ngành du lịch Quảng Ninh chính thức tổ chức chương trình Carnaval Hạ Long 2022 với chủ đề “Hạ Long - Kỳ quan bừng sáng cùng SEA Games 31”. Các địa phương khác như: Tỉnh Cao Bằng khai mạc Chương trình du lịch về nguồn năm 2022 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó; Thành phố Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều...

Còn tại Sa Pa (Lào Cao), địa phương đã tổ chức cuộc đua “Vó ngựa trên mây” lần thứ 4 và các trận đấu vòng sơ loại bảng A; tái hiện "Chợ tình Sa Pa". Bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết, lượng khách đến Sa Pa tặng mạnh, lên tới gần 98.000 lượt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Nhằm thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ, các điểm du lịch biển miền Trung đồng loạt tổ chức các sự kiện du lịch. Cụ thể, ngày 30/4, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khai mạc chương trình "Mùa du lịch biển Đà Nẵng năm 2022" và khai trương "Bãi biển đêm Mỹ An". Chương trình giới thiệu thêm nhiều hoạt động mới lạ và ấn tượng như: Vườn Bia, Lễ hội Diều, Giải hiphop Danang Summer Camp.... Đặc biệt, bãi biển đêm Mỹ An với sân khấu chiếu phim ngoài trời, sân khấu nghệ thuật biển và các xe ẩm thực lưu động với nhiều món ăn hấp dẫn, độc đáo và thú vị đã thu hút đông đảo người dân và du khách.

Cũng khai hội mùa du lịch biển 2022, Lễ hội du lịch Bình Định chủ đề "Quy Nhơn - thiên đường biển" diễn ra sôi động, đầy sắc màu. Theo ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, địa phương phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch với 3 trụ cột chính là: biển đảo, văn hóa - lịch sử và khoa học. gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, cách mạng.

Cùng thời gian này, tại khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh), ngành du lịch Hà Tĩnh đã khai trương du lịch biển năm 2022 với chương trình nghệ thuật "Hà Tĩnh - Âm vang biển". Tỉnh Thanh Hóa cũng đã khai mạc du lịch biển Hải Tiến năm 2022 với chủ đề: “Hải Tiến- Tình biển, Tình người”....

Báo hiệu mùa hè sôi động

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, sự kiện Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022 đã đem lại trải nghiệm mới mẻ cho du khách và chuyển tải hình ảnh Hà Nội đầy cảm hứng, sáng tạo, tràn đầy sức sống, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn”. Trong dịp nghỉ lễ 30/4-15, Hà Nội ước đón khoảng hơn 550 nghìn lượt khách.

Chương trình tour xe đạp "Dấu chân làng cổ Bát Tràng" nhận được sự quan tâm của nhiều người dân.

Cùng với sự kiện tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, các điểm du lịch, vui chơi giải trí tại Hà Nội dịp này cũng đông khách du lịch. Lãnh đạo Vườn thú Thủ Lệ cho biết, trong 2 ngày 30/4 và 1/5, vườn thú đón 40.000-50.000 du khách Hà Nội và các địa phương lân cận đến vui chơi, giải trí. Nhiều khu vực nuôi nhốt thú hay các khu vui chơi trẻ em đều chật kín khách, du khách phải kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt để được tham gia các hoạt động vui chơi. Còn tại Công viên nước Hồ Tây, dịp này cũng có hàng chục nghìn khách đến vui chơi do thời tiết dịp này nắng nóng. Đơn vị đã phải tuyển 200 lao động để đáp ứng dịch vụ vui chơi giải trí.

Hà Nội là trung tâm phân phối khách cả miền Bắc và theo đánh giá của các doanh nghiệp du lịch Hà Nội, du lịch dịp hè sẽ diễn ra sôi động từ tháng 5. Ông Phùng Xuân Khánh, Giám đốc Công ty lữ hành Tiên phong cho biết: Tại dịp Lễ hội quà tặng du lịch, nhiều khách đã đề nghị tư vấn và chốt chương trình du lịch biển vào tháng 5 và tháng 6. Đợt này khách nhu cầu đặt một phần dịch vụ gia tăng mạnh.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Thanh Hóa Trần Đình Sơn thông tin, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, du khách khắp nơi đã đổ về các bãi biển Thanh Hóa để tắm biển, nghỉ dưỡng. Hiện hầu hết nhà nghỉ, khách sạn ở Sầm Sơn gần như đã kín phòng, dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sầm Sơn sẽ đón khoảng 700.000 lượt khách, ước tính với kỳ nghỉ lễ này sẽ có khoảng 1 triệu du khách đến với Thanh Hóa.

Ghi nhận tại các tỉnh miền Trung từ các đơn vị lữ hành, lượng khách từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về miền trung trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay rất lớn. Công suất buồng phòng kín lên tới 90%, nhiều nơi đạt 100%, lương khách tăng gấp ba lần so với dịp Giỗ Tổ Hùng Vương trước đó…

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam cho biết: Thông tin tổng hợp từ các hiệp hội địa phương, các liên chi hội lữ hành, khách sạn cho thấy, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, trong đó gần như khối khách sạn, dịch vụ cơ bản khởi động lại hoàn toàn do công suất phòng đều kín dịp này. Tuy nhiên, vấn đề lo ngại nhất với những người làm du lịch là chất lượng nhân lực ngành du lịch thiếu hụt nghiêm trọng sau 2 năm đại dịch COVID-19. Do tuyển gấp và một phần lấy từ dân địa phương chưa qua đào tạo nên chất lượng dịch vụ dịp cao điểm này vẫn được phản ánh nhiều trên truyền thông, mạng xã hội. Do đó, trong dịp này, Hiệp hội sẽ phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam đẩy mạnh chương trình đào tạo lại, đào tạo mới nghiệp vụ du lịch, dịch vụ nhà hàng, buồng… để đáp ứng cho mùa du lịch hè và đón khách quốc tế vào dịp cuối năm.

Bài, ảnh: Xuân Minh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/du-lich/du-lich-dip-nghi-le-30415-hoi-sinh-manh-me-bao-hieu-mua-he-soi-dong-20220503094813858.htm