Du lịch Nga thiệt hại gần 7 triệu USD do dịch Covid-19 bùng phát

Khoảng 15.000 khách du lịch nước ngoài đã hủy các chuyến đi tới Nga do dịch Covid-19 lây lan, khiến ngành du lịch tại nước này thiệt hại gần 7 triệu USD.

Các nhà lữ hành nước ngoài và khách du lịch đã hủy bỏ gần như tất cả các chuyến đi tới Nga trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Hiệp hội các nhà lữ hành Nga (ATOR) cho biết, virus mới SARS-CoV-2 lây lan nhanh đã khiến ngành du lịch thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu rúp (6,8 triệu USD).

Nga đã cấm các chuyến bay tới một số quốc gia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao. Ảnh: TASS

Nga đã cấm các chuyến bay tới một số quốc gia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao. Ảnh: TASS

“Theo báo cáo của ATOR, tổng giá trị của các tour du lịch đã bị hủy trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2020 ít nhất là 500 triệu rúp”, ATOR cho biết trong một tuyên bố.

Khoảng 15.000 khách du lịch nước ngoài đã hủy các chuyến đi tới Nga và việc kinh doanh tour du lịch gần như đã bị “đóng băng”. “Hầu hết những chuyến đi bị hủy đều đến từ các du khách châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia và Nhật Bản. Theo thường lệ, nhóm khách du lịch châu Á sẽ bắt đầu đi du lịch sớm hơn so với nhóm du khách đến từ các quốc gia khác, tiếp sau đó là các quốc gia Trung Đông và châu Âu”, ATOR nói thêm.

Trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan của SARS-CoV-2, chính phủ Nga đã ban hành nhiều quy định mới, trong đó cấm các chuyến bay từ Nga tới một số quốc gia có số ca nhiễm bệnh cao và yêu cầu các công dân trở về từ những nước này phải tự cách ly tại nhà. Chính quyền thành phố Moscow cũng đã tạm cấm tổ chức các sự kiện lớn ở thủ đô và mở một cơ sở y tế đặc biệt để chăm sóc các bệnh nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Vào cuối tháng 12/2019, virus mới SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một siêu đô thị kinh tế và công nghiệp với 12 triệu dân sinh sống. Tới nay, nhiều quốc gia bên ngoài Trung Quốc đang bị dịch Covid-19 tấn công mạnh là Italy, Hàn Quốc và Iran. Hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, trong đó có Nga đều đã báo cáo các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Ngày 12/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu khi có hơn 126.000 người nhiễm bệnh và hơn 4.600 người tử vong trên thế giới./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)
Theo Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/du-lich-nga-thiet-hai-gan-7-trieu-usd-do-dich-covid19-bung-phat-1020853.vov