Du lịch nước ngoài theo đoàn của Trung Quốc - tín hiệu vui cho nền kinh tế

Các chuyến du lịch nước ngoài theo đoàn của Trung Quốc đã được khởi động lại và đợt du khách Trung Quốc đầu tiên đã đến thăm Thái Lan, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Bắt đầu từ ngày 6/2, các công ty lữ hành và nhà cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến tại Trung Quốc đã được phép cung cấp các tour du lịch. Ảnh: Xinhua

Bắt đầu từ ngày 6/2, các công ty lữ hành và nhà cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến tại Trung Quốc đã được phép cung cấp các tour du lịch. Ảnh: Xinhua

Sau ba năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các chuyến du lịch nước ngoài theo đoàn của Trung Quốc đã được khởi động lại và đợt du khách Trung Quốc đầu tiên đã đến thăm Thái Lan, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Bắt đầu từ ngày 6/2, các công ty lữ hành và nhà cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến tại Trung Quốc đã được phép cung cấp các tour du lịch theo nhóm đến 20 quốc gia. Bên cạnh đó, các dịch vụ đặt vé máy bay và khách sạn có liên quan cũng đã được nối lại.

Sự phục hồi nhanh chóng của các hoạt động du lịch nước ngoài theo nhóm của Trung Quốc cho thấy tiềm năng của nền kinh tế Trung Quốc và sẽ giúp hồi sinh thị trường du lịch toàn cầu, thúc đẩy tiêu dùng tại các điểm du lịch cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế nói chung.

Một chuyến bay của China Air đã hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Geneva ngày 9/2, đánh dấu việc nối lại các chuyến bay trực tiếp giữa Bắc Kinh và Geneva (Thụy Sỹ).

Số liệu từ các nền tảng du lịch cho thấy số lượt tư vấn và đặt chỗ cho các chuyến du lịch nước ngoài tăng mạnh khi Trung Quốc nối lại các chuyến du lịch theo nhóm xuyên biên giới.

Tan Mingyuan, hướng dẫn viên du lịch 43 tuổi dẫn một nhóm du khách Trung Quốc đến Thái Lan, cho biết “xứ chùa tháp” luôn là một trong những điểm đến phổ biến nhất của du khách Trung Quốc, đồng thời dự đoán số lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan sẽ "tăng đáng kể" trong năm nay.

Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết ngành du lịch nước này sẽ phục hồi nhanh hơn nhờ sự trở lại của du khách Trung Quốc, qua đó giúp thúc đẩy kinh tế Thái Lan. Theo một ước tính, ngành du lịch đóng góp tới 20% GDP của Thái Lan.

Một cuộc khảo sát của trang qyer.com, một nền tảng trực tuyến dành cho các chuyến du lịch tự túc, cho thấy hơn 90% số người được hỏi có kế hoạch đi du lịch nước ngoài trong vòng một năm, với khoảng 25% người lên kế hoạch cho chuyến đi trong vòng sáu tháng.

Peng Han, giám đốc trung tâm nghiên cứu chiến lược của Viện Nghiên cứu Ctrip dự đoán hoạt động du lịch nước ngoài của người dân Trung Quốc sẽ phục hồi nhanh hơn dự kiến trong năm nay.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, trong năm 2023 lượng khách du lịch quốc tế có thể đạt 80-95% mức trước đại dịch, so với chỉ 63% trong năm 2022 bất chấp những cơn gió ngược trên toàn cầu.

Trong bản cập nhật báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố vào cuối tháng Một, IMF dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5,2% trong năm 2023, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với dự báo tháng 10/2022, nhờ sự phục hồi của tiêu dùng tư nhân.

Thomas Helbling, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cho rằng tốc độ tăng trưởng cao hơn của Trung Quốc trong hai năm tới sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch và hàng không, trong số các lĩnh vực khác của nền kinh tế toàn cầu./.

Trà My (Theo THX)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/du-lich-nuoc-ngoai-theo-doan-cua-trung-quoc-tin-hieu-vui-cho-nen-kinh-te/280678.html