Du lịch Quảng Ninh gia tăng sức hút, hướng tới những thị trường mới

Năm 2023 đánh dấu sự trở lại sôi động của du lịch Quảng Ninh. Cả năm 2023, dự kiến tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 15,5 triệu lượt (ước đạt 103% kịch bản tăng trưởng).

Du khách tham quan Bình Liêu, Quảng Ninh mùa hoa lau. (Nguồn: BQN)

Du lịch nội địa là nội lực

Với chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”, năm 2023, du lịch Quảng Ninh xác định quan điểm, định hướng “Coi du lịch nội địa là nội lực, nền tảng căn bản để phát triển bền vững, đồng thời tận dụng mọi cơ hội để phục hồi thị trường khách quốc tế".

Từ đó, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp mạnh nhằm thu hút du khách, tập trung đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch nội tỉnh, nội địa; đồng thời, chủ động tận dụng mọi cơ hội để phục hồi thị trường quốc tế, thích ứng an toàn, phát triển nhanh.

Trong năm, Quảng Ninh đã thành công tổ chức rất nhiều sự kiện du lịch đã được tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

Cụ thể như: Carnaval Hạ Long Hè 2023; Hội nghị phát triển du lịch Quảng Ninh năm 2023; Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh năm 2023; Giải Marathon VN Express 2023; Chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023); Chương trình biểu diễn thời trang của Đoàn Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tại Hạ Long trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế; Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản; Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15; Giải Marathon Hạ Long Heritage…

Tổng cộng, năm 2023, tỉnh đã tổ chức trên 130 hoạt động, sự kiện, chương trình về văn hóa, thể thao, thương mại, du lịch. Các sự kiện này được gắn với các bản sắc văn hóa, tài nguyên du lịch của từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đưa 28 sản phẩm du lịch mới vào khai thác, phục vụ khách du lịch, tạo điểm nhấn, ấn tượng cho du khách khi dừng chân ở Quảng Ninh.

Để gia tăng sức hút cho du lịch, thời gian qua, Quảng Ninh tập trung vào 3 yếu tố: Xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, khác biệt; nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, an toàn; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá xây dựng và định vị thương hiệu du lịch Hạ Long - Quảng Ninh gắn với thương hiệu du lịch quốc gia, quốc tế.

Tỉnh cũng chủ động khai thác mọi cơ hội, tổ chức liên kết, xúc tiến, quảng bá để phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế, nhất là dòng khách du lịch tàu biển hạng sang, khách du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc...

Đơn cử như tổ chức thí điểm đón xe du lịch tự lái Trung Quốc vào Móng Cái, Hạ Long. Đây là sản phẩm du lịch tiềm năng, thu hút dòng khách du lịch Trung Quốc trở lại và tạo nguồn thu cho doanh nghiệp, tăng thu cho ngân sách địa phương.

Không chỉ chủ động đón dòng khách Trung Quốc, Quảng Ninh còn phát triển những thị trường mới như khách du lịch Hồi giáo (Halal) và Ấn Độ.

Thống kê sơ bộ, 10 tháng năm 2023, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt gần 14 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt 29.140 tỷ đồng. Trong đó, tổng số khách quốc tế đến Quảng Ninh 10 tháng năm 2023 là 1.547.000 lượt.

Cả năm 2023, dự kiến tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 15,5 triệu lượt (ước đạt 103% kịch bản tăng trưởng), trong đó khách quốc tế ước đạt 2 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 33.480 tỷ đồng.

Quảng Ninh phát triển những thị trường mới như khách du lịch Hồi giáo (Halal) và Ấn Độ. (Nguồn: Đảng Cộng Sản)

Chú trọng thị trường Đông Bắc Á, Trung Quốc

Tỉnh phấn đấu năm 2024 thu hút trên 16 triệu lượt khách; trong đó 13,5 triệu lượt khách du lịch nội địa và 2,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Đến năm 2025, du lịch Quảng Ninh chuyển sang giai đoạn phát triển mạnh mẽ, phấn đấu đón được khoảng 17,5 triệu lượt khách, trong đó có ít nhất 4,5 triệu lượt khách quốc tế.

Xa hơn, đến năm 2030, du lịch Quảng Ninh phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và bền vững, khẳng định vai trò là một trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu của quốc gia, phấn đấu đón được ít nhất 25,5-26 triệu lượt khách, trong đó có ít nhất 8,6-9 triệu lượt khách du lịch quốc tế; tốc độ tăng trưởng bình quân về khách du lịch giai đoạn 2025-2030 đạt 10-11%/năm.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án đang triển khai, cụ thể là đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ vào các địa bàn trọng điểm: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Vân Đồn, Móng Cái...

Cùng với đó, sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, tăng mức chi tiêu và doanh thu du lịch; tập trung phát triển mạnh thị trường khách Đông Bắc Á, Trung Quốc.

Xây dựng các hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, gắn kết du lịch với các ngành bán lẻ, dịch vụ ăn uống, nhà hàng - khách sạn, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng trong phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động trong phát triển nguồn nhân lực du lịch; nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Theo kế hoạch, tỉnh cũng sẽ xây dựng, thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình nhằm thu hút mọi nguồn lực phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế biển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục chủ động triển khai mọi giải pháp để thúc đẩy du lịch. Tỉnh đã có các kế hoạch cụ thể xác định thị trường trong nước và quốc tế, từ đó có các giải pháp xúc tiến, thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Đặc biệt, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân vay vốn, quảng bá, thu hút doanh nghiệp đầu tư để có nhiều sản phẩm hấp dẫn du khách…

Gia Thành

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-lich-quang-ninh-gia-tang-suc-hut-huong-toi-nhung-thi-truong-moi-252874.html