Du lịch 'quên lối về' trước cảnh sắc Phú Yên

Đến Phú Yên những ngày hè nắng rực, du khách sẽ bị thu hút bởi những cảnh đẹp đến 'quên cả lối về'.

Đứng trên Hải Đăng có thể ngắm nhìn toàn cảnh bãi biển Bãi Môn

1. Hải Đăng Mũi Điện

Được biết đến là nơi đón bình minh đầu tiên trên đất nước ta, khu di tích Hải Đăng Đại Lãnh thu hút được đông đảo sự tham quan của khách du lịch khi đặt chân đến Phú Yên.

Từ chân dốc có một con đường bậc thang để đi thẳng lên Hải Đăng. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ra khơi xa với biển xanh, nắng vàng và cát trắng.

2. Ghềnh Đá Đĩa

Cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 40km về hướng Bắc, thuộc địa phận Tuy An, Ghềnh Đá Đĩa là di tích thắng cảnh độc đáo về địa chất thu hút khách du lịch bậc nhất Phú Yên.

Do kết cấu địa chất đặc biệt, gồm muôn vàn những hòn đá với đủ hình dạng như tròn, ngũ giác, đa giác xếp chồng lên nhau dựng thành hình cột. Được ví như chồng đĩa lớn hay những tổ ong lớn ghép lại với nhau

Biển Ghềnh Đá Đĩa

Bên cạnh Ghềnh Đá Đĩa thì còn có Rạng Gành. Với những phiến đá lớn đồ sộ và hoang sơ, nơi đây mang lại một cảm giác trải nghiệm thú vị cho khách du lịch.

3. Nhà Thờ Mằng Lăng

Đến Phú Yên, một địa điểm không thể bỏ qua là nhà thờ Mằng Lăng. Với kiến trúc châu Âu cổ kính, độc đáo, hiện nay, nhà thờ thu hút khá đông khách du lịch đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Nhà thờ Mằng Lăng mang nét đẹp cổ kính

Được xây dựng từ năm 1892, Nhà thờ Mằng Lăng là một trong những nhà thờ lâu đời nhất ở Việt Nam.

4. Bãi Xép

Là một bãi biển thuộc xã An Chấn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Bờ biển ở Bãi Xép chỉ dài 500m nhưng lại sở hữu cảnh quan thiên nhiên hài hòa đặc sắc với bãi cát vàng óng ánh trên các bãi đá hoang sơ, những múi đá đen khổng lồ nhô ra biển cùng những đồi xương rồng xanh dày đặc nhô ra biển.

Được biết đến từ bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, hiện nay Bãi Xép vừa là địa điểm du lịch vừa được chọn phục vụ những cảnh quay đắt giá trong phim Việt Nam.

Đồ lưu niệm được bày bán ở Bãi Xép

5. Hải Đăng Gành Đèn

Thuộc địa phận xã An Ninh Đông – Tuy An – Phú Yên, Hải Đăng Gành Đèn là một trong những ngọn hải đăng để lại nhiều ấn tượng cho khách du lịch. Do chưa được khai thác nhiều, nên hải đăng Gành Đèn vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ trữ tình mà lại vừa hoang dại, vừa thi vị.

Hải đăng cao 10m, nằm cách mực nước biển khoảng 22m, Hải Đăng Gành Đèn mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ.

Gành đá thô sơ, khung cảnh trữ tình bình yên, bầu trời cao vợi cùng với biển xanh bát ngát làm nên sức hấp dẫn của Gành Đèn.

6. Cầu Ông Cọp

Tính đến thời điểm hiện tại với chiều dài gần 600m thì cầu Ông Cọp là cây cầu cổ và dài nhất nước ta. Nằm ở vị trí giáp ranh giữa huyện Tuy An và Thị xã Sông Cầu, men theo đường Quốc Lộ 1A ta có thể bắt gặp cây cầu vẻ đẹp hoang sơ, thu hút được khá nhiều phượt thủ đến khám phá.

Người dân dùng cây cầu này để lưu thông hàng hóa, phục vụ cho công việc hằng ngày. Mỗi lượt qua cầu khoảng 4.000-8.000 VND tùy theo hàng hóa vận chuyển

Cầu Ông Cọp được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và tre

7. Đảo Nhất Tự Sơn

Cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 50km về hướng Bắc, Đảo Nhất Tự Sơn thuộc phạm vi Vịnh Xuân Đài, trên địa bàn xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu. Hòn đảo thơ mộng này thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp trữ tình và tự nhiên.

Đảo Nhất Tự Sơn thơ mộng, trữ tình

Được biết, cứ khoảng độ 11h tới 13h, khi thủy triều rút, sẽ lộ rõ con đường dẫn từ đất liền ra đảo. Con đường nằm chìm trong làn nước. Men theo con đường, du khách có thể thấy có đảo, có biển và có cả bầu trời xanh ngắt, tạo nên khung cảnh ngập tràn chất thơ cho người tham quan.

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/vui-choi/du-lich-quen-loi-ve-truoc-canh-sac-phu-yen-625827.ldo