Du lịch Singapore đón hơn 2,9 triệu du khách quốc tế trong quý 1/2023

Tổng cục Du lịch Singapore nêu rõ mặc dù lượng du khách chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng những người đến đây đã ở lại lâu hơn – trung bình 3,97 ngày, tăng so với 3,34 ngày năm 2019.

Công viên Merlion ở Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)

Công viên Merlion ở Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/4, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) công bố số liệu cho biết trong bối cảnh lĩnh vực du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, "đảo quốc sư tử" đã đón hơn 2,9 triệu du khách quốc tế trong quý 1/2023, bằng khoảng 2/3 số du khách ghi nhận cùng kỳ năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

STB nêu rõ mặc dù lượng du khách chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng những người đến đây đã ở lại lâu hơn – trung bình 3,97 ngày, tăng so với 3,34 ngày năm 2019.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, để thu hút du khách, STB cho biết cơ quan này sẽ làm việc với các bên liên quan nhằm đảm bảo Singapore có sự kết hợp hài hòa giữa các điểm tham quan, khách sạn, sự kiện, trải nghiệm du lịch và các dịch vụ chất lượng cao khác.

Lịch trình các sự kiện giải trí phong phú là một phần không thể thiếu trong chiến lược của STB hướng đến mục tiêu thu hút nguồn du khách chất lượng, đồng thời củng cố vị thế của Singapore là một điểm đến giải trí hấp dẫn.

Khi du lịch phục hồi, Singapore sẽ tập trung vào 6 lĩnh vực chính, trong đó có nỗ lực đưa đảo quốc này trở thành điểm đến hàng đầu của loại hình du lịch kết hợp giữa nghỉ dưỡng với tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo (MICE), cũng như trở thành điểm đến ẩm thực hàng đầu và điểm đến lý tưởng dành cho các gia đình.

Bên cạnh đó, các phân khúc thị trường và lĩnh vực cơ hội đang thu hút sự quan tâm của STB là những du khách đi khắp thế giới để theo dõi các sự kiện thể thao như bóng đá, cricket hoặc đua xe đạp. Giải trí và các sự kiện liên quan đến lối sống cũng là một lĩnh vực được quan tâm.

STB dự kiến lượng khách quốc tế đến Singapore sẽ đạt 12 triệu-14 triệu vào năm 2023 và ngành du lịch của nước này có thể phục hồi hoàn toàn vào năm 2024. Doanh thu du lịch cũng được dự đoán sẽ đạt từ 18 tỷ- 21 tỷ SGD (13,53 tỷ USD - 15,79 tỷ USD).

STB cho biết thêm mặc dù tổng lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch của Singapore đã phục hồi tương đương khoảng 80% so với mức trước COVID-19, nhưng nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn đang gặp vấn đề thiếu hụt nhân lực tương đối lớn.

Là một quốc gia nhỏ, hầu hết các doanh nghiệp lữ hành của Singapore phụ thuộc vào du lịch quốc tế. Vì vậy, nước này đang phát triển các chiến lược để đáp ứng các xu hướng du lịch mới của khu vực và thế giới, chú trọng tới du lịch chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm và du lịch bền vững.

Theo thống kê chính thức, năm 2019, ngành du lịch Singapore đã đạt kỷ lục với 19,1 triệu du khách và doanh thu 27,7 tỷ SGD (20,82 tỷ USD)./.

Nguyễn Thúy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/du-lich-singapore-don-hon-29-trieu-du-khach-quoc-te-trong-quy-12023/855939.vnp