Du lịch Thái Lan: Tết té nước Songkran 2024 dự kiến thu hút 510.000 du khách quốc tế

Thái Lan đang ở vào thời điểm đếm ngược tới Lễ hội Songkran - ngày Tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan. Lễ hội Songkran năm nay kéo dài 21 ngày trong tháng 4/2024, dự kiến thu hút 510.000 du khách quốc tế cùng 4,29 triệu chuyến đi do du khách trong nước thực hiện.

Lễ hội Songkran ở Thái Lan với các nghi thức truyền thống và những cuộc "thủy chiến" sôi nổi, luôn được người dân và du khách mong chờ. Ảnh: blog.bangkokair

Tết té nước Songkran với những cuộc "thủy chiến" sôi nổi

Lễ hội Songkran (Maha Songkran World Water Festival) được Thái Lan tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch (tương ứng với các ngày 13-15/4 theo dương lịch). Đây là một trong những sự kiện được mong chờ nhất ở "Xứ sở nụ cười" Thái Lan, bởi lễ hội mang đến sự kết hợp độc đáo giữa trải nghiệm văn hóa với nghi lễ truyền thống và những cuộc "thủy chiến" vui nhộn.

Lễ hội Songkran của Thái Lan đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trung tâm của Lễ hội Songkran là Lễ hội té nước (Water Festival) mang tính biểu tượng, bởi thể lễ hội này còn được gọi là Tết té nước Songkran.

Các hoạt động chính của Lễ hội Songkran bao gồm: Cúng dường cho các nhà sư, thực hiện các nghi thức (như tắm tượng Phật, bày tỏ lòng tôn kính với các nhà sư và người lớn tuổi trong gia đình bằng nghi thức rửa tay…), biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thi sắc đẹp.

Người dân sử dụng nước ướp hoa thơm thực hiện nghi thức tắm tượng Phật dịp Tết té nước Songkran để cầu may mắn và thịnh vượng. Ảnh: Shutterstock

Màn "thủy chiến" nhẹ nhàng giữa các cô gái Thái Lan dịp Tết té nước Songkran. Ảnh: novotelbangkokploenchit

Cuối cùng là các màn té nước náo nhiệt trên đường phố được ví như "thủy chiến", với niềm tin ai được té nước càng nhiều càng may mắn và xem ra cũng là cách để giải nhiệt trong nắng nóng tháng Tư. Lễ hội Songkran mang tính cộng đồng nhiều hơn, nên đây là dịp lý tưởng để du khách tới chứng kiến và tham gia "thủy chiến".

Báo chí Thái Lan ngày 13/3 đưa tin: Lễ hội Songkran 2024 được Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự kiến thu hút khoảng 510.000 du khách quốc tế cùng 4,29 triệu chuyến đi do du khách trong nước thực hiện. Doanh thu ước tính khoảng 24,4 tỷ baht (hơn 685 triệu USD), trong đó du khách quốc tế đóng góp khoảng 8,76 tỷ baht (246 triệu USD).

Tết té nước Songkran 2024 kéo dài nhất với quy mô mở rộng nhất

Bà Thapanee Kiatphaibool - Tổng Cục trưởng TAT cho biết: Trong khi hầu hết du khách Thái Lan về thăm quê hương ở các tỉnh khác, thì dòng chảy du lịch ở Thủ đô Bangkok chủ yếu do du khách nước ngoài thúc đẩy mạnh mẽ hơn dịp này. Đặc biệt các tỉnh khác của Thái Lan cũng được hưởng lợi, khi chuỗi lễ kỷ niệm Lễ hội Songkran 2024 trên toàn quốc sẽ kéo dài trong 21 ngày của tháng 4/2024, khiến đây là kỳ nghỉ lễ Songkran dài nhất với quy mô mở rộng nhất từ trước đến nay.

Lễ hội Songkran 2024 sẽ bắt đầu ở Chiang Mai từ ngày 1-15/4 và kết thúc bằng lễ hội "Wan Lai" ("Wan Lai" Festival) ở tỉnh Chon Buri từ 19-21/4. Ảnh: Shutterstock

Trước đó TAT dự kiến tổ chức Lễ hội Du lịch Thái Lan 2024 (Thailand Tourism Festival 2024) từ ngày 28/3-1/4 tại Bangkok, ước tính thu hút khoảng 150.000 du khách và tạo ra 20 triệu lượt tiếp cận.

Kể từ đầu năm 2024 đến ngày 10/3, số lượng du khách quốc tế tới Thái Lan đạt 7,4 triệu lượt người. Trong đó Trung Quốc nổi lên trở lại là thị trường nguồn cung cấp du khách quốc tế lớn nhất với 1,36 triệu lượt khách đến Thái Lan. Tiếp theo là Malaysia với 986.234 lượt khách đến, Nga với 492.302 lượt khách đến Thái Lan...

Kể từ đầu năm 2024 đến ngày 10/3, số lượng du khách quốc tế tới Thái Lan đạt 7,4 triệu lượt người. Ảnh: Khaosod English

Du khách quốc tế hào hứng xem màn biểu diễn dịp Tết nguyên đán 2024 tại thị trấn Hua Hin (tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan). Ảnh: Khaosod English

Động lực chính thúc đẩy đà tăng trưởng này, theo bà Thapanee, là các chương trình miễn thị thực (visa-free) được Thái Lan áp dụng với du khách Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc); cùng sự phục hồi của các chuyến bay quốc tế.

Nguồn: Bangkok Post, Thaiger, Agoda

Thanh Nguyễn

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/du-lich-thai-lan-tet-te-nuoc-songkran-2024-du-kien-thu-hut-510000-du-khach-quoc-te-179240314192859602.htm