Du lịch toàn cầu quý 1-2023 đạt 80% mức trước Covid-19

Theo dữ liệu mới nhất của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), trong quý 1-2023, lượng khách quốc tế đạt 80% so với mức trước thời điểm Covid-19 bùng phát, cho thấy sự phục hồi nhanh chóng của ngành kinh tế xanh này.

Trong quý 1-2023, ước tính có 235 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Trung Đông là điểm sáng khi là khu vực duy nhất có lượng khách tăng 15% so với mức của năm 2019 và là khu vực đầu tiên phục hồi số lượng khách trước Covid-19 trong cả quý. Trong khi đó, lượng khách tại châu Âu đạt 90%, châu Phi đạt 88%, châu Mỹ đạt 85%. Châu Á và Thái Bình Dương phục hồi với 54% mức trước đại dịch, song tốc độ phục hồi dự kiến tăng tốc mạnh mẽ với việc Trung Quốc mở cửa thị trường du lịch trở lại. Doanh thu từ khách quốc tế cũng tăng trở lại và cán mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2022, tăng 50% về giá trị thực so với năm 2021. Mức chi tiêu của khách quốc tế đạt 64% so với mức trước Covid-19.

Những số liệu trên phù hợp với dự báo của UNWTO (phục hồi từ 80 - 95% so với mức trước Covid-19). UNWTO tin tưởng du lịch sẽ tiếp tục hồi phục mạnh mẽ ở Bắc bán cầu trong mùa cao điểm năm nay. Theo Tổng Thư ký UNWTO Zurab Pololikashvili, những tháng đầu năm 2023 một lần nữa cho thấy khả năng phục hồi của ngành “công nghiệp không khói”. Tuy nhiên, lạm phát và giá dầu tăng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phục hồi hiệu quả của ngành trong năm 2023.

GIA NGHI

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5408/202305/du-lich-toan-cau-quy-1-2023-dat-80-muc-truoc-covid-19-3945217/