Du lịch toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2024

Trong báo cáo Nghiên cứu tác động kinh tế năm 2023 vừa công bố, Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) nhận định lĩnh vực du lịch và lữ hành toàn cầu sẽ không phục hồi hoàn toàn trong năm nay, nhưng sẽ tiến gần hơn về mức trước đại dịch Covid-19.

Khách du lịch tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Khách du lịch tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

WTTC cho biết doanh thu của lĩnh vực du lịch-lữ hành toàn cầu năm nay dự báo đạt 9.500 tỷ USD, chỉ kém 5% so với mức đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của năm 2019.

Theo báo cáo của WTTC, lĩnh vực du lịch-lữ hành toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2024, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng trở lại của lượng khách du lịch Trung Quốc. Từ sau năm 2024, lĩnh vực này sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành của WTTC, bà Julia Simpson, dự báo doanh thu của lĩnh vực du lịch-lữ hành trên toàn cầu trong năm 2024 sẽ vượt qua doanh thu năm 2019.

WTTC cho biết, kể từ cuối năm 2022, mức đóng góp của "ngành công nghiệp không khói" vào GDP của 34/185 quốc gia được khảo sát đã phục hồi về mức trước đại dịch Covid-19, trong đó Mỹ và CH Dominica ghi nhận sự phục hồi ấn tượng nhất.

Nghiên cứu của WTTC dự đoán sẽ có thêm ít nhất 50 quốc gia đạt được hoặc sắp đạt được mục tiêu này vào cuối năm nay.

Du lịch của Bắc Mỹ và Mỹ Latin dự báo sẽ phục hồi về mức trước đại dịch vào cuối năm nay; du lịch châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á-Thái Bình Dương phục hồi vào năm 2024.

Riêng du lịch của khu vực Caribe hy vọng phục hồi hoàn toàn vào năm 2025. Cuba kỳ vọng năm nay lượng du khách tiệm cận mức trước đại dịch Covid-19 với ước tính 3,5 triệu lượt du khách. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đảo quốc Caribe này đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/du-lich-toan-cau-se-phuc-hoi-vao-nam-2024-post751707.html