Các tỉnh miền Bắc sẽ nắng ấm, nhiệt độ cao nhất trên 29 độ C

Do tác động của vùng thấp nóng phía Tây, các tỉnh miền Bắc sẽ nắng ấm, nhiệt độ cao nhất phổ biến 25 -28 độ C, một số nơi ở Sơn La, Điện Biên Phủ trên 29 độ C.

(Ảnh minh họa. Hồng Điệp/TTXVN)

(Ảnh minh họa. Hồng Điệp/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 25/1, do tác động của vùng thấp nóng phía Tây, các tỉnh miền Bắc sẽ nắng ấm, nhiệt độ cao nhất phổ biến 25 -28 độ C, một số nơi ở Sơn La, Điện Biên Phủ trên 29 độ C.

Ngày 25/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 63-97%. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2-3. Sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ cao nhất 27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng. Gió Đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C; phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-96%. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C, riêng thành phố Đà Lạt nhiệt độ không quá 27 độ C. Nam bộ nhiệt độ cao nhất 31-32 độ C.

Trên biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió Đông nam cấp 3-4.

Hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 4-5. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 5, riêng khu Đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông bắc cấp 4-5./.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-tinh-mien-bac-se-nang-am-nhiet-do-cao-nhat-tren-29-do-c/485675.vnp