Du lịch với việc 'chữa lành' thiên nhiên

Xu hướng du lịch sinh thái, du lịch tránh các tác động tới thiên nhiên, du lịch bảo vệ môi trường, đang trở thành trào lưu du lịch thế kỷ XXI.

Đây là một trong những vấn đề được thảo luận tại tọa đàm do Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức ngày 20.3, tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia Vì Việt Nam hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự tọa đàm

TS. Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững, cho biết, nhiều người thường nghĩ đơn giản, thiên nhiên là một phần của cuộc sống, thế nhưng nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng chỉ khi hòa mình và giao tiếp được với thiên nhiên, con người mới cảm nhận được vô vàn điều tuyệt vời mà trước đó chưa từng biết đến. Quá trình khai thác thiên nhiên, con người đã vô tình hoặc cố ý làm tổn thương nặng nề đến nguồn tài nguyên giàu có mà tạo hóa đã ban cho.

Trên thực tế hiện nay, xu hướng du lịch sinh thái, du lịch tránh các tác động tới thiên nhiên, vừa mang tính chất giáo dục bảo vệ môi trường vừa góp phần giúp con người tìm lại cảm hứng trong cuộc sống, đang trở thành trào lưu du lịch thế kỷ XXI.

Với sứ mệnh "Thay đổi tư duy trong khai thác tài nguyên để tạo ra đột phá cho du lịch Việt Nam", STDe đã đầu tư trọng điểm cho các công trình nghiên cứu giải quyết những thách thức lớn nhất của du lịch Việt Nam hiện nay như vấn đề cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu...

Trong đó, STDe công bố các bộ sản phẩm du lịch đột phá như: Du lịch gió Bạc Liêu, Du lịch kỳ quan Hạ Long… nhằm giải quyết mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và mối quan hệ giữa con người với con người. "Đây là hai tiêu chí quan trọng mang tính then chốt để hoàn thành mục tiêu quốc gia Vì Việt Nam hạnh phúc", bà Hạnh nói.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã cùng thảo luận vai trò và đóng góp của khoa học liên ngành trong việc định hướng và đề xuất giải pháp chữa lành với thiên nhiên, trong đó có quy hoạch kiến trúc, giáo dục...

Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, TS. Nguyễn Thu Phong, cho rằng, mọi công trình kiến trúc đều được đặt trong một bối cảnh không gian cụ thể, giải quyết vấn đề cụ thể giữa con người với môi trường thiên nhiên xung quanh. Vì vậy, các tư tưởng của kiến trúc sinh thái luôn xem sự đối thoại giữa công trình và thiên nhiên là tiêu chí hàng đầu để biểu đạt đánh giá hay xây dựng làm kim chỉ nam trước khi thiết kế.

Theo TS. Nguyễn Thu Phong, xuất phát từ quan điểm về kiến trúc sinh thái và vai trò của kiến trúc sinh thái với con người và thiên nhiên, ông cùng các cộng sự Công ty kiến trúc Nhà Vui đã hình thành chuỗi công trình Hero House. Đặc điểm chung của các công trình Hero House là được đặt trong các Vườn quốc gia và liên kết chặt chẽ với công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc, bảo vệ các loài động vật hoang dã với sự tham gia nhiệt tình của lực lượng tình nguyện viên, hầu hết là các bạn trẻ trên cả nước, được tập hợp liên kết bởi cộng đồng có tên gọi “Gia đình yêu thiên nhiên Việt Nam”...

Hồng Hà

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/du-lich-the-thao/du-lich-voi-viec-chua-lanh-thien-nhien-i363456/