Dư luận Trung Quốc 'nổi sóng' về việc bổ nhiệm Cannavaro dẫn dắt tuyển quốc gia

Nhiệm vụ đầu tiên của huyền thoại Fabio Cannavaro với tư cách là tuyển Trung Quốc sẽ phải là chiến thắng để tạm xua tan những hoài nghi liên tục trong công chúng, trong đó không những chỉ trích mà thậm chí là tức giận.

Cannavaro đang bị dư luận Trung Quốc hoài nghi về tài cầm quân - Ảnh: AFP

Cannavaro đang bị dư luận Trung Quốc hoài nghi về tài cầm quân - Ảnh: AFP

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) bất ngờ bổ nhiệm Cannavaro dẫn dắt tuyển quốc gia, một số cựu tuyển thủ và truyền thông nước này dã đặt câu hỏi về “lý lịch HLV” của cựu hậu vệ từng cùng tuyển Ý đăng quang World Cup 2006. Bởi đến nay, danh thủ 45 tuổi vẫn chưa có được danh hiệu lớn nào trong nghiệp huấn luyện.

CFA trước đó không công bố chi tiết về thời hạn bản hợp đồng với Cannavaro, người vẫn đang dẫn dắt CLB “đại gia” của bóng đá Trung Quốc là Guangzhou Evergrande. “Trong thời gian là một cầu thủ, Cannavaro rất tuyệt, nhưng với tư cách là một huấn luyện viên, anh ấy vẫn chưa đạt được gì”, tờ Youth Daily bình luận, và nói rằng quyết định của CFA với Cannavaro đã “gây náo động dư luận”.

“Thành tích của Cannavaro với tư cách là một cầu thủ là không thể tranh cãi. Tuy nhiên, quyết định của anh ấy trong các trận đấu và hiệu suất với vai trò một huấn luyện viên trưởng là không đủ thuyết phục” cựu tuyển thủ Li Yan nói với tờ báo trên.

HLV kỳ cựu Marcelo Lippi sẽ là người đứng sau cố vấn cho Cannavaro - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Theo báo giới địa phương, nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Trung Quốc của nhà cầm quân 45 tuổi người Ý được hiểu là sẽ được cố vấn và giúp sức bởi người tiền nhiệm kỳ cựu Marcello Lippi. Nhưng những người hoài nghi vẫn đánh giá rằng cựu trung vệ của CLB Juventus và Real Madrid đã thể hiện quá ít để chứng minh mình xứng đáng với vai trò dẫn dắt tuyển quốc gia của họ.

Thật vậy, Cannavaro đã ít nhiều gây thất vọng khi không thể giúp Guangzhou Evergrande bảo vệ thành công ngôi vô địch Chinese Super League (CSL) mùa giải năm ngoái sau 7 mùa liên tiếp lên ngôi. Trước đây, Cannavaro từng dẫn dắt Guangzhou Evergrande trong 7 tháng trước khi bị sa thải vào năm 2014. Sau đó, huyền thoại này được bổ nhiệm làm HLV của CLB Tianjin Quanjian và đưa đội này thăng hạng CSL vào năm 2016.

“Sự quen thuộc và hiểu biết về bóng đá Trung Quốc có thể là lợi thế lớn nhất của ông ấy”, tờ Youth Daily nhận định theo tuyên bố của CFA khi bổ nhiệm Cannavaro. Trong khi đó, một số kênh truyền thông địa phương khác của Trung Quốc suy đoán rằng hai trận đấu của đội chủ nhà tại China Cup tuần này sẽ là một đợt “thử việc” để cựu hậu vệ tuyển Ý có được công việc vĩnh viễn.

Ngoài việc giúp CLB Tianjin Quanjian thăng hạng, thành tích huấn luyện của Cannavaro mờ nhạt - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trong danh sách triệu tập, Cannavaro đã gọi 8 cầu thủ của Guangzhou Evergrande chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan giữa này và cuộc đối đầu với Uzbekistan hoặc Uruguay vào đầu tuần sau. Tuy vậy, cựu tuyển thủ Li Yan cảnh báo rằng sự hiện diện áp đảo của các cầu thủ Guangzhou Evergrande trong đội hình tuyển quốc gia có thể gây ra vấn đề với các cầu thủ từ các CLB khác.

Công việc của Cannavaro có thể kéo dài nếu thành công của China Cup nhưng nhiệm vụ lớn nhất vẫn là vòng loại World Cup 2022. Đây sẽ là thử thách lớn khi Trung Quốc đến nay mới chỉ một lần dự World Cup vào năm 2002 nhưng ra về với thành tích tệ hại: không giành được điểm nào và thậm chí không ghi nổi một bàn thắng.

Người Trung Quốc chỉ ngưỡng mộ Cannavaro ở vai trò cầu thủ, nhưng hoài nghi về nghiệp huấn luyện - Ảnh: REUTERS

Tờ The Guangzhou Daily còn nhấn mạnh về tài cầm quân của Cannavaro khi sự kết hợp giữa danh thủ này và CFA diễn ra chỉ vài ngày sau thất bại 1-3 của Guangzhou Evergrande trước Daegu ở AFC Champions League. “Ông ấy (Cannavaro) có đủ tốt để nhận trách nhiệm dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande và đội tuyển bóng đá quốc gia không? Đây vẫn là những dấu hỏi lớn”, tờ The Guangzhou Daily bình luận.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/du-luan-trung-quoc-noi-song-ve-viec-bo-nhiem-cannavaro-dan-dat-tuyen-quoc-gia-99576.html