Dư nợ cho vay ước tăng 1,78%

Tính đến cuối tháng 1, dư nợ cho vay đối với nền kinh tế của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 63.185 tỷ đồng, tăng 1,12% so với cuối năm 2020 (toàn ngành tăng 0,78%). Ước đến cuối tháng 2 đạt 63.600 tỷ đồng, tăng 1,78%.

Mặc dù lãi suất huy động hiện khá thấp, nhưng nhiều người vẫn lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng vì độ an toàn, ổn định. Trong ảnh: Khách hàng giao dịch tại Agribank Thái Nguyên.

Đối với nguồn vốn huy động đạt 82.924 tỷ đồng, tăng 11,76% so với cuối năm 2020. Sở dĩ có sự tăng cao đột biến này là do có tiền gửi của một số doanh nghiệp FDI. Còn nếu loại trừ khoản tiền gửi này, mức tăng huy động vốn chỉ đạt 0,4%, tương đương cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn so với bình quân chung của các tháng trước đó, do đây là tháng cận Tết nên nhu cầu sử dụng vốn của các tổ chức, cá nhân tăng cao, để đáp ứng nhu cầu tích trữ hàng dịp Tết.

Về lãi suất huy động, nhìn chung các ngân hàng đều tiếp tục duy trì ở mức ổn định thấp. Theo dự báo, trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lãi suất huy động và cho vay trong năm 2021 sẽ tiếp tục duy trì ở mức ổn định thấp. Về tỷ lệ nợ xấu, hiện con số này là 428 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,68%/tổng dư nợ.

Thu Hằng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/kinh-te/du-no-cho-vay-uoc-tang-178--281545-108.html