Dù quan điểm của Mỹ thế nào, Iran vẫn ưu tiên phát triển chương trình tên lửa

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 6/9 tuyên bố, Mỹ sẽ không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được các cường quốc nhóm P5+1 và Iran ký kết năm 2015. Tuyên bố được đưa ra ngay cả khi Tổng thống Donald Trump nói với các nghị sĩ Quốc hội Mỹ rằng Iran vi phạm JCPOA thông qua việc phát triển chương trình tên lửa đạn đạo.

Thời gian qua, Mỹ đã liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran tại Nhà Trắng Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami khẳng định các vụ thử nghiệm tên lửa là "quyền không thể nhân nhượng" của quốc gia Hồi giáo này nhằm tăng cường khả năng răn đe bằng quân sự. Thậm chí, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran có thể ngay lập tức từ bỏ hiệp định hạt nhân của họ với các cường quốc thế giới nếu như Mỹ áp đặt thêm bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào. Tướng Amir Hatami khẳng định Iran ưu tiên hàng đầu việc phát triển chương trình tên lửa và xuất khẩu vũ khí sang các nước đồng minh láng giềng. Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn một bài phát biểu của Bộ trưởng Hatami, trong đó nêu rõ: “Chúng tôi đã có một kế hoạch cụ thể về việc tăng cường sức mạnh tên lửa của Iran. Các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Iran sẽ được nâng cấp khả năng chiến đấu”. Bên cạnh đó, ông Hatami cũng cho biết Iran mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí “để tránh chiến tranh và xung đột”. Ông Hatami nói: “Chương trình tên lửa (của Iran) sẽ tiếp tục theo đuổi những kế hoạch đã được phê chuẩn và nước này sẽ không cho phép ngành công nghiệp quốc phòng hoạt động chậm trễ bất kỳ một ngày nào”. Trả lời câu hỏi liên quan đến việc một số nước gây sức ép nhằm buộc Tehran dừng chương trình tên lửa đạn đạo, ông Hatami khẳng định chương trình này của Iran sẽ "không bị ảnh hưởng bởi bất cứ sức ép nào". Bộ trưởng Quốc phòng Hatami cũng khẳng định Iran cần phải tăng cường khả năng phòng không. Theo ông Hatami, Tehran đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 mua của Nga để bảo vệ nhiều khu vực nhạy cảm trên toàn quốc. Trong khi đó, Tư lệnh lực lượng phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn Tướng Farzad Esmaili cho biết nước này đã tiến hành thử hệ thống phòng không Bavar-373 tự chế tạo, được thiết kế tương đương với hệ thống S-300 của Nga. Cùng ngày, kênh truyền hình vệ tinh Alalam đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Hossein Baqeri đã tiết lộ một kế hoạch về việc tăng cường năng lực phòng không của quân đội nước này. Trả lời báo giới bên lề một buổi triển lãm quân sự tại thủ đô Tehran, Tướng Baqeri cho biết những tiến bộ rõ rệt về khả năng phòng không trong vài năm qua đã khiến Iran trở thành nước có không phận an toàn nhất tại khu vực Trung Đông vốn nhiều bất ổn. Ông Baqeri khẳng định Iran đã nỗ lực tăng cường nghiên cứu và sản xuất nhiều hệ thống phòng không tiên tiến để đối phó với các mối đe dọa trong khu vực. Bệ phóng tên lửa được đặt dưới một đường hầm tại một địa điểm bí mật ở Iran Tên lửa Sejil 2 của Iran được phóng từ một địa điểm bí mật Nhiều bệ phóng trong một đường hầm cho thấy Iran phát triển rất mạnh tên lửa đạn đạo Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắn một loạt tên lửa tầm trung đất đối đất từ căn cứ không quân ở tỉnh Kermanshah và Kurdistan nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Xe tải quân sự của Iran mang một phần của hệ thống tên lửa phòng không S-300 trong cuộc diễu hành nhân dịp Ngày Quân đội ở Tehran. Tên lửa Zolfaghar được trưng bày tại một sự kiện ở Tehran, Iran

Thời gian qua, Mỹ đã liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran tại Nhà Trắng

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami khẳng định các vụ thử nghiệm tên lửa là "quyền không thể nhân nhượng" của quốc gia Hồi giáo này nhằm tăng cường khả năng răn đe bằng quân sự.

Thậm chí, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran có thể ngay lập tức từ bỏ hiệp định hạt nhân của họ với các cường quốc thế giới nếu như Mỹ áp đặt thêm bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào.

Tướng Amir Hatami khẳng định Iran ưu tiên hàng đầu việc phát triển chương trình tên lửa và xuất khẩu vũ khí sang các nước đồng minh láng giềng.

Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn một bài phát biểu của Bộ trưởng Hatami, trong đó nêu rõ: “Chúng tôi đã có một kế hoạch cụ thể về việc tăng cường sức mạnh tên lửa của Iran. Các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Iran sẽ được nâng cấp khả năng chiến đấu”.

Bên cạnh đó, ông Hatami cũng cho biết Iran mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí “để tránh chiến tranh và xung đột”.

Ông Hatami nói: “Chương trình tên lửa (của Iran) sẽ tiếp tục theo đuổi những kế hoạch đã được phê chuẩn và nước này sẽ không cho phép ngành công nghiệp quốc phòng hoạt động chậm trễ bất kỳ một ngày nào”.

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc một số nước gây sức ép nhằm buộc Tehran dừng chương trình tên lửa đạn đạo, ông Hatami khẳng định chương trình này của Iran sẽ "không bị ảnh hưởng bởi bất cứ sức ép nào".

Bộ trưởng Quốc phòng Hatami cũng khẳng định Iran cần phải tăng cường khả năng phòng không. Theo ông Hatami, Tehran đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 mua của Nga để bảo vệ nhiều khu vực nhạy cảm trên toàn quốc.

Trong khi đó, Tư lệnh lực lượng phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn Tướng Farzad Esmaili cho biết nước này đã tiến hành thử hệ thống phòng không Bavar-373 tự chế tạo, được thiết kế tương đương với hệ thống S-300 của Nga.

Cùng ngày, kênh truyền hình vệ tinh Alalam đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Hossein Baqeri đã tiết lộ một kế hoạch về việc tăng cường năng lực phòng không của quân đội nước này.

Trả lời báo giới bên lề một buổi triển lãm quân sự tại thủ đô Tehran, Tướng Baqeri cho biết những tiến bộ rõ rệt về khả năng phòng không trong vài năm qua đã khiến Iran trở thành nước có không phận an toàn nhất tại khu vực Trung Đông vốn nhiều bất ổn.

Ông Baqeri khẳng định Iran đã nỗ lực tăng cường nghiên cứu và sản xuất nhiều hệ thống phòng không tiên tiến để đối phó với các mối đe dọa trong khu vực.

Bệ phóng tên lửa được đặt dưới một đường hầm tại một địa điểm bí mật ở Iran

Tên lửa Sejil 2 của Iran được phóng từ một địa điểm bí mật

Nhiều bệ phóng trong một đường hầm cho thấy Iran phát triển rất mạnh tên lửa đạn đạo

Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắn một loạt tên lửa tầm trung đất đối đất từ căn cứ không quân ở tỉnh Kermanshah và Kurdistan nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng

Xe tải quân sự của Iran mang một phần của hệ thống tên lửa phòng không S-300 trong cuộc diễu hành nhân dịp Ngày Quân đội ở Tehran.

Tên lửa Zolfaghar được trưng bày tại một sự kiện ở Tehran, Iran

Minh Thu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/du-quan-diem-cua-my-the-nao-iran-van-uu-tien-phat-trien-chuong-trinh-ten-lua/740510.antd