Du thuyền phục vụ giới siêu giàu xem World Cup hơn 11,7 tỷ VNĐ/tuần có gì?

Du thuyền xa xỉ Saluzi với chi phí gần 500.000 USD/tuần phục vụ mọi nhu cầu của du khách tới Qatar tham dự World Cup 2022.

Khu vực bến du thuyền tại đảo nhân tạo The Pearl, thủ đô Doha, Qatar, vốn tập trung rất đông tàu thuyền neo đậu.

Thời gian gần đây, một số du thuyền đã cập bến để cung cấp nơi nghỉ ngơi xa xỉ cho cổ động viên tới cổ vũ cho các đội tuyển tham gia World Cup 2022 tại Qatar. Một trong số đó là siêu du thuyền Saluzi, cập bến ở đảo nhân tạo tại Doha ngày 24/11.

Chi phí lưu trú trên du thuyền lên tới gần 500.000 USD/tuần (hơn 11,7 tỷ VNĐ) nhưng đổi lại, ngay khi đặt chân lên du thuyền, du khách sẽ lập tức được trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp, xa xỉ, với nhân viên phục vụ thường trực đảm bảo du khách luôn cảm thấy thoải mái trong suốt kỳ nghỉ.

Du thuyền Saluzi gồm 3 tầng chia thành các cabin làm nơi ở, vui chơi và làm việc cho du khách, trong đó các phòng VIP có ban công ngắm cảnh.

Hầu hết khu vực ngoài trời đều trang bị bồn tắm nước nóng và thậm chí có cả sân chơi golf ở đằng sau du thuyền. Du thuyền Saluzi còn trang bị rất nhiều tiện nghi phục vụ nhu cầu giải trí của du khách như bể sục, đàn piano, bể bơi, bàn chơi bài và thậm chí trong đội ngũ nhân viên trên thuyền còn có hướng dẫn viên lặn.

Du thuyền Saluzi tiến vào vùng biển Qatar kể từ đầu mùa giải World Cup 2022. Ảnh - Courtesy Camper & Nicholsons

Du thuyền Saluzi tiến vào vùng biển Qatar kể từ đầu mùa giải World Cup 2022. Ảnh - Courtesy Camper & Nicholsons

Du thuyền còn có phòng tập gym trang bị đầy đủ thiết bị, spa với giường massage, salon tóc, phòng chiếu phim, phòng ăn, khu vực tổ chức tiệc.

Ông Asparuh Chorbadzhiev, thuyền trưởng du thuyền Saluzi, cho biết du thuyền có sức chứa 32 du khách. Những vị khách được phục vụ tại đây thường là giới siêu giàu, người nổi tiếng, doanh nhân. Đôi khi họ sử dụng 1-2 cabin nếu muốn có không gian riêng tư trong kỳ nghỉ, trong khi một số người khác tự đưa theo rất đông nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, ông Chorbadzhiev từ chối tiết lộ thân thế những du khách đang nghỉ trên du thuyền Saluzi trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Thuyền trưởng Chorbadzhiev tự hào cho biết, du thuyền Saluzi phục vụ du khách tại nhiều địa điểm trên toàn thế giới. “Du thuyền thường đỗ tại Địa Trung Hải vào mùa hè. Tới mùa đông, thuyền sẽ di chuyển tới vùng Viễn Đông hay Seychelles, Maldives, Thái Lan, Singapore, Hong Kong hoặc vùng Vịnh như tại Qatar”, theo ông Chorbadzhiev.

Trước khi tới Doha, du thuyền đã ở Abu Dhabi - nơi vừa tổ chức giải đua Công thức Một. Ở thời điểm đó, du khách trên du thuyền có thể xem giải đua Công thức Một từ trên boong tàu với tầm nhìn thẳng ra đường đua. Còn tại Doha, du khách có thể đi xe limousine tới các sân vận động tổ chức trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2022.

Theo hãng tin CNN, kể từ đầu World Cup 2022 diễn ra, có khoảng 20 du thuyền đã cập bến tại Qatar. Nước chủ nhà World Cup năm nay vô cùng sáng tạo khi chuẩn bị chỗ ở cho các cổ động viên tới tham dự giải đấu, từ chuẩn bị nơi ở trên sa mạc cho tới những cabin di động ở ngoại ô thủ đô Doha.

Một phòng ngủ của du khách trên du thuyền Saluzi. Ảnh - CNN

Bồn tắm ngoài trời trên du thuyền Saluzi. Ảnh - CNN

Spa với giường massage trên du thuyền Saluzi. Ảnh - CNN

Hoàng Anh (Theo CNN)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/du-thuyen-phuc-vu-gioi-sieu-giau-xem-world-cup-hon-117-ty-vndtuan-co-gi-d575980.html