Dù Washington thất vọng về việc Seoul rút khỏi GSOMIA, liên minh Hàn-Mỹ sẽ vẫn vững chắc

Ngày 29/8, theo hãng tin Yonhap, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je cho rằng, liên minh Hàn-Mỹ sẽ vẫn vững chắc cho dù Seoul đã quyết định chấm dứt Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) với Nhật Bản.

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je. (Nguồn: potomacexchange)

Đại sứ Cho Yoon-je nói rằng, sự thất vọng của Mỹ trước quyết định của Hàn Quốc rút khỏi thỏa thuận này là điều dễ hiểu vì Washington đã phản đối.

Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngắn khi sắp kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay, nhà ngoại giao này cho hay: "Đúng là phía Mỹ đã thông báo quan điểm muốn gia hạn GSOMIA vì lợi ích từ hợp tác an ninh Hàn Quốc-Nhật Bản tới Chính phủ Hàn Quốc qua nhiều cấp và nhiều kênh".

Theo nhà ngoại giao này, Seoul đã cân nhắc quyết định này cho đến "phút chót" có tính tới lập trường của Mỹ, song cuối cùng đã buộc phải hành động.

Ông nói thêm: "Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh (với Mỹ) rằng, ngay cả trong những trường hợp như thế này, ý định của chúng tôi là duy trì vững chắc liên minh Hàn-Mỹ và đảm bảo nền tảng hợp tác an ninh song phương không bị lay chuyển".

Liên quan đến tranh cãi thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, trong ngày hôm nay (29/8), ông Kenji Kanasugi, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, dự kiến đến Seoul và gặp gỡ người đồng cấp Kim Jung-han. Hai bên gặp nhau lần cuối ở Bắc Kinh vào tuần trước.

Chuyến thăm của ông Kenji Kanasugi diễn ra sau khi Tokyo thực hiện quyết định loại Seoul khỏi "Danh sách Trắng" các quốc gia được cấp phép nhanh mua các mặt hàng có thể được chuyển hướng sử dụng cho mục đích quân sự. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Hyun-chong đã bày tỏ vô cùng lấy làm tiếc trước việc Nhật Bản thực thi quyết định này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Seoul Yasumasa Nagamine tới để đưa ra lời phản đối chính thức.

PV.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-washington-that-vong-ve-viec-seoul-rut-khoi-gsomia-lien-minh-han-my-se-van-vung-chac-100204.html