Du xuân miền Di sản

Xuân đã về, khắp các nẻo đường của vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử đều bừng sáng trong sắc xuân tươi trẻ. Lòng người càng thêm phấn chấn bởi được dành trọn những ngày xuân ấm áp bên người thân, gia đình và bạn bè. Những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi thời tiết đẹp: Nắng vàng, nhiệt độ vừa phải là điều kiện lý tưởng để những đoàn khách du lịch xa gần hào hứng về du xuân ở các khu, điểm du lịch nổi tiếng miền đất Cố đô sớm hơn nhiều năm.

Du khách tham quan gian hàng văn hóa dân gian “Tò he Việt” tại Lễ hội Hoa xuân Bái Đính 2019. Ảnh: Minh Đường

Nằm kề cậnvới Khu di sản Văn hóa, Thiên nhiên thế giới Tràng An là chùa Bái Đính ở xã GiaSinh, huyện Gia Viễn - một trong những điểm du lịch tâm linh được nhiều dukhách lựa chọn để chiêm bái, du xuân trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Điều dễnhận thấy là các ngả đường dẫn đến chùa đều được dọn dẹp sạch sẽ, thông thoáng;các địa điểm trong và ngoài chùa Bái Đính như các điện thờ, hành lang... đêùđược trang hoàng cờ hoa rực rỡ.

Bên cạnh đó, Ban quản lý Chùa cũng đã phối hợpbổ sung hàng chục biển chỉ dẫn tại các khu vực bên ngoài chùa để đảm bảo antoàn giao thông, tránh ùn tắc và thuận tiện cho người dân đi lại trong mùa lễhội.

Các công tác khác như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòngchống cháy nổ, an toàn thực phẩm, hỗ trợ y tế cũng được sắp xếp, bố trí khoahọc. Cùng với đó là sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các cấp chính quyền, cácban, ngành và người dân địa phương trong việc nâng cao ý thức tham gia làm dịchvụ.

Đến với Ninh Bình năm nay, du khách còn có dịp được trải nghiệm Lễ hội hoaxuân lần đầu tiên được tổ chức tại Khu du lịch Văn hóa tâm linh chùa Bái Đính.Nằm trong khuôn viên rộng 150 nghìn m2 (khoảng 15 hecta), “Thung lũng hoa” nàyđược triển khai thành hai khu vực: Trong nhà và ngoài trời với rất nhiều loạihoa rực rỡ, trong đó có hàng vạn giò hoa lan các loài đang nở rộ.

Đây sẽ làđiểm nhấn hút khách, đặc biệt là giới trẻ. Nhờ nhiều tiện ích của smart Tourismmà ngành du lịch Ninh Bình đã xây dựng, triển khai cùng với những chiếcsmartphone của du khách nên “Thung lũng hoa Ninh Bình” đang là từ khóa tìm kiếmnhiều trong mấy ngày vừa qua.

Với mong muốn tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa ViệtNam và các giá trị truyền thống dân tộc Việt, các nghệ nhân đã khéo léo dùnghoa tươi để chuyển tải nhiều chủ đề đa dạng như chủ đề Phật giáo, không gianTết Việt. Bên cạnh việc tái tạo quá khứ, hiện tại và tương lai, với nhiều chủđề cây lúa nước, chủ đề cây Tre Việt..., tạo nên hàng trăm điểm dừng chân ấntượng, níu giữ chân du khách. Những gian hàng trò chơi dân gian “Tò he Việt”,“chợ Việt”... hấp dẫn, thu hút du khách.

Tại gian trưng bày trang phục dân tộc,anh Vũ Tuấn Anh- đại diện nhà may áo dài Thảo Vi (Hà Nội) cho biết, cơ sở cuaảnh đã mang về 500 bộ áo dài vừa để trưng bày, giới thiệu với khách tham quan,đồng thời kiêm cả dịch vụ cho thuê, mượn của các du khách có nhu cầu chụp ảnhtại đây.

Không gian thung lũng hoa Bái Đính.

Tại Bếnthuyền Tràng An, trưa mồng 2 Tết đã khá đông du khách xuống thuyền du xuân. BàVũ Thị Hợp, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết: Tết năm nay được nghỉ dài ngày, concháu tề tựu đông đủ là dịp để cả gia đình đoàn tụ và du xuân. Gia đình vẫn chọndu xuân ở khu du lịch sinh thái Tràng An bởi đây là khu du lịch vẫn còn giữđược nét hoang sơ, linh thiêng; hơn nữa lại có tuyến du lịch mới với sự hấp dẫnriêng.

Chị Trần Thị Minh (thành phố Hải Phòng) thì chia sẻ: Tranh thủ nhữngngày còn nghỉ Tết, tôi và các bạn cùng khu phố chọn thời điểm ngày đầu năm đếnvãn cảnh Tràng An, sau đó sẽ đi lễ Phật ở chùa Bái Đính. Đây là lần đầu tiêntôi đến khu du lịch này, cảnh sắc ở đây tuyệt đẹp, xứng tầm di sản, đặc biệt anninh trật và các dịch vụ cũng rất tốt.

Trò chuyệnvới chị Nguyễn Thị Sen, lái đò trên bến Tràng An thì được biết: Ngay từ trưangày mồng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã có rất nhiều du khách đến Tràng An. Ngàymùng 2, mùng 3 Tết lượng khách bắt đầu tăng và đông nhất là vào tầm trưa và đâùgiờ chiều, chủ yếu là khách từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, HảiPhòng ...

Nằm trong quần thể di sản thế giới thuộc tỉnh Ninh Bình, khu du lịchsinh thái Tràng An có diện tích gần 2.200 ha, nổi bật với vẻ đẹp hòa quyện củanon xanh nước biếc và hệ động thực vật phong phú, đem lại cho du khách mộtkhung cảnh vừa hùng vĩ, tráng lệ, vừa hoang sơ, kỳ bí, thơ mộng, hữu tình. Đểphục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch, ngay từ Tết Mậu Tuất 2018 khu dulịch sinh Thái Tràng An đã chính thức khai chương thêm một tuyến du lịch xuôidòng sông Sào Khê.

Với tuyến này du khách sẽ bắt đầu hành trình tham quan bằngthuyền theo lộ trình bến đò Tràng An - đền Trình - hang Mây - suối Tiên - hangĐịa Linh - hang Đại - Hành cung Vũ Lâm - phim trường Kinh Kong và quay trở vềnơi xuất phát, thời gian hành trình cả 2 chiều khoảng 3 - 4 giờ.

Theo Ban quảnlý Khu du lịch sinh thái Tràng An: Đi theo tuyến du lịch này, ngoài việc đượcthưởng ngoạn cảnh quan đặc sắc của Quần thể danh thắng Tràng An, du khách cònđược hòa mình vào không gian tái hiện nét đặc trưng văn hóa, lịch sử của thơìvua Đinh Tiên Hoàng trên dòng sông Sào Khê, đồng thời thưởng thức những bảnnhạc cung đình đặc sắc triều Nguyễn do các nghệ sỹ biểu diễn.

Việc có nhiêùđoàn khách lựa chọn tuyến du lịch này không chỉ góp phần giảm tải các điểm đến tronglòng di sản Tràng An, mà còn làm phong phú thêm sản phẩm của du lịch; tạo thànhhành trình khép kín và đấu nối với danhthắng Tam Cốc - Bích Động. Trong 1 tuần nghỉ Tết, ước lượng khách đến khu dulịch Tràng An đạt vài chục nghìn lượt; trong đó tỷ lệ du khách ngoại quốckhoảng 10%.

Trong các ngày mùng 4, mùng 5 và mùng 6 Tết, lượng khách tăngkhoảng 30% so với ngày thường nhưng chưa xảy ra tình trạng mất trật tự an ninhcũng như tắc nghẽn giao thông kéo dài. Điều này là sự nỗ lực của các cấp, ngành,cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài khudu lịch Tràng An, chùa Bái Đính, các điểm du lịch khác của Ninh Bình như: Nhàthờ đá Phát Diệm, khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long; vườn Quốc gia CúcPhương... cũng đang hút du khách du xuân, trải nghiệm đầu năm mới.

ĐinhChúc

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/du-xuan-mien-di-san-20190211091936504p15c43.htm