Du xuân tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề

Đến Cần Thơ trong dịp năm mới,du khách khó lòng bỏ qua Làng Du lịch sinh thái Ông Đề để trải nghiệm nhiều điều hấp dẫn, lý thú khi hóa thân thành người nông dân thực thụ.

Làng du lịch sinh thái Ông Đề tọa lạc tại ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Đây là một trong những khu du lịch miệt vườn Cần Thơ đang được nhiều khách du lịch yêu thích. Nếu Xuân Kỷ Hợi này, những ai muốn một lần trở về chốn thanh bình yên ả của vùng quê miệt vườn, hít thở không khí trong lành và ăn những món ăn dân gian đậm đà thì Ông Đề đúng là một lựa chọn lí tưởng.

Khám phá ẩm thực Ông Đề

Tận dụng những thế mạnh của miền sông nước và bàn tay khéo léo của người dân bản địa, Làng du lịch Ông Đề sẽ mang cho du khách đủ đầy hương vị ẩm thực Nam Bộ mà chẳng cần đi đâu xa tìm kiếm. Những món ăn tại Ông Đề không chỉ đa dạng về hình thức, phong phú về nguyên liệu, đơn giản mà còn đầy đủ sự tươi ngon và hương vị đặc biệt của vùng đất phù sa.

Những món ngon hấp dẫn tại Làng du lịch Ông Đề.

Thêm vào đó là phần câu cá hấp dẫn mà các du khách đến đây thường tham gia. Đặc biệt, tại đây du khách có thể tự câu cá tại homestay của mình, cá câu được sẽ dùng để chế biến món ăn, giá món theo giá trong menu. Nếu khách muốn mang cá về, tại đây nhân viên sẽ cân kí và tính giá tiền tùy vào loại cá khách câu được. Như vậy, du khách có thể vui chơi, thỏa mãn sở thích câu cá, lại vừa có món ăn hợp ý mình từ nguyên liệu đến mùi vị.

Vui chơi thả ga tại vườn Vú Sữa “bao bụng” xum xuê trái

Tham quan vườn trái cây trĩu quả, được tự do hái trái luôn là điểm thu hút du khách khi về Miền Tây. Làng du lịch sinh thái Ông Đề sẽ không làm cho du khách thất vọng với một vườn vú sữa chín mộng xum xuê trái. Còn gì thích thú bằng khi được tự tay mình hái trái vú sữa từ trên cây và thưởng thức ngay tại chỗ.

Vườn vú sữa xum xuê trái.

Một điều tuyệt vời nữa là nếu du khách có nhu cầu ăn uống với phong cách “picnic” tại vườn, nhân viên của Làng du lịch sinh thái Ông Đề sẵn sàng phục vụ ăn uống ngay tại vườn vú sữa.

Thỏa sức chơi trò chơi dân gian

Trò chơi dân gian chính là điểm thu hút du khách nhất của Làng Du Lịch Sinh Thái Ông Đề, bởi nó mang cho khách du lịch cảm giác mới lạ không lẫn vào đâu được của đất miền Tây.

Du khách thích thú trãi nghiệm các trò chơi dân gian.

Các bạn trẻ đến với Làng Du Lịch Ông Đề có lẽ nôn nóng nhất là phần trò chơi dân gian. Các trò chơi dân gian ở đây vô cùng đa dạng, từ chơi dưới nước cho đến trên cạn, từ ướt cho đến khô, phù hợp với mọi sự lựa chọn “khó tính” của các nhóm bạn trẻ: đi xe đạp qua mương, đu dây qua mương, đi cây cau thăng bằng ra mương, chèo thuyền trải nghiệm, set trò chơi vận động thi đấu đối kháng, cầu nhúng thi đấu thăng bằng, đi cầu khỉ, thi múa cột, tát mương bắt cá, quẹt lọ,… Khu trò chơi được trang bị với đội ngũ quản trò chuyên nghiệp và nhiệt tình nhất để cho du khách có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Đặc biệt, khu trò chơi có hẳn một sân khấu lớn với dàn âm thanh “khủng” phục vụ hoàn toàn miễn phí cho du khách hát karaoke giao lưu văn nghệ với nhau.

Trải nghiệm Homestay miệt vườn

Homestay ở Ông Đề đúng chất miệt vườn, mái nhà lợp lá, xung quanh được dựng bằng ván gỗ, nền lót bằng gạch tàu, nên buổi trưa sẽ không nóng. Phòng có một giường, cạnh đó là chiếc võng cùng hai cặp ghế gỗ. Mỗi khu Homestay mini bao gồm một phòng ở và khoảng sân rộng kế bên có bày trí bàn ăn với bộ bàn ghế gỗ cho gia đình bạn có thể dùng bữa mà không cần đến tum lá.

Những điều trên chứng tỏ Làng Du Lịch Ông Đề, không chỉ là nơi ăn uống nghỉ ngơi mà còn thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ checkin của du khách. Dịp Tết Nguyên Đán này, với giá vé vào cổng 50.000 đồng, du khách có thể tha hồ chụp ảnh ở mọi nơi, chơi trò chơi dân gian hoàn toàn miễn phí.

Video: Cần Thơ- Đô thị sông nước đáng sống

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/du-xuan-tai-lang-du-lich-sinh-thai-ong-de-d139864.html