Đưa 105 công dân Việt Nam trở về từ Indonesia vào khu cách ly tại Sóc Trăng

105 công dân Việt Nam vừa trở về từ Indonesia được Bộ tư lệnh Quân khu 9 bố trí phương tiện đưa về khu cách ly tại Trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Chiều 26/4, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay của hãng hàng không Vietjet đưa 105 công dân Việt Nam trở về từ Indonesia.

Chiều 26/4, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay của hãng hàng không Vietjet đưa 105 công dân Việt Nam trở về từ Indonesia.

Đây là những công dân dưới 18 tuổi, người cao tuổi, sinh viên không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng cửa, những người hết hạn thị thực nhưng bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sau khi khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, tất cả được Bộ tư lệnh Quân khu 9 bố trí phương tiện đưa về khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Đại tá Phan Văn Chương – Phó chủ nhiệm Cục hậu cần, Bộ tư lệnh Quân khu 9 cho biết đơn vị đã bố trí 11 xe phương tiện để đưa công dân về khu cách ly tập trung theo quy định. Đối với bộ phận phục vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cách ly riêng ở đơn vị. Những phương tiện vận chuyển cũng được khử trùng theo đúng quy định.

Chiều 24/4, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay số hiệu VJ 812 đưa 215 công dân Việt Nam từ Singapore về nước.

Hiện các công dân này được cách ly tập trung tại Trung đoàn 932 (Trường quân sự TP. Cần Thơ cũ). Theo Sở Y tế Cần Thơ, tất cả 215 công dân này có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Video: 215 công dân trở về từ Singapore được cách ly tại Cần Thơ

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su/anh-dua-105-cong-dan-viet-nam-tro-ve-tu-indonesia-vao-khu-cach-ly-tai-soc-trang-ar542557.html