Đưa 2.500 sinh viên khó khăn về quê đón Tết

Sáng 15/1, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh sinh viên Thành phố phối hợp cùng các đơn vị tổ chức 'Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy' đưa 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Chuyến xe nghĩa tình, đưa sinh viên về quê đón Tết

Chuyến xe nghĩa tình, đưa sinh viên về quê đón Tết

Cầm trên tay tấm vé, Nguyễn Thị Ái Quy (sinh viên trường đại học Y dược) không giấu hết sự xúc động. Hơn một năm chưa về quê, điều Quy mong muốn nhất là cùng ba mẹ ăn bữa cơm đoàn viên và kể những câu chuyện một năm qua ở Thành phố.

“Đêm qua vui quá nên em cứ trằn trọc mãi, không ngủ được, chỉ đợi đến sáng để ra xe về với ba mẹ”, Quy chia sẻ.

Món quà đặc biệt nhất mà cô mang về tặng ba mẹ chính là tấm Bằng khen sinh viên 5 tốt cấp trường, Giải khuyến khích nghiên cứu khoa học cấp Bộ và Huy chương đồng cuộc thi tiếng Anh của trường. Có lẽ đây vừa là món quà vừa là thành quả mà Quy đã cố gắng trong một năm qua để về khoe ba mẹ.

Tặng vé xe cho 2.500 sinh viên khó khăn

Hiện tại Quy đang theo học tại trường đại học Y dược TPHCM, sáng hôm nay, em cùng các bạn sinh viên khác lên chuyến xe mùa xuân để về quê hương Bình Định sum họp cùng gia đình.

Tương tự, Huỳnh Quốc Đạt (đại học Công nghiệp) cho biết rất nôn nao vì sắp được đoàn tụ cùng gia đình. “Nhờ có chuyến xe mà em đỡ tốn một khoản tiền mua vé, em sẽ để dành tiền đó để đóng học phí cho học kỳ mới”, Đạt nói.

“Em thấy nếu được, Ban tổ chức có thể dời lại ngày tiễn vì nhiều bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn em nhưng vì lịch học trễ nên không thể tham gia chuyến xe để về quê đón Tết mà phải ở lại Thành phố”, Đạt mong muốn.

Năm nay, Đạt mang đôi dép bi tit mà em mới mua được ở Thành phố để về nhà tặng ba.

Phó Trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Trần Phượng Trân tặng vé xe cho sinh viên về quê đón Tết

Niềm vui về quê sum họp bên gia đình

Còn Huỳnh Minh Thư (đại học Kinh tế) chia sẻ: “Điều em vui nhất là được gặp lại người thân sau một năm xa cách, ngoài hành lý, sách vở, em cũng dành dụm được một khoản tiền nhỏ để mua quần áo cho các em của em ở quê”.

Năm nay, “Chuyến xe mùa xuân” đưa 2.500 sinh viên khó khăn về quê đón Tết, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định…

Phó Trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Trần Phượng Trân tặng quà cho sinh viên về quê đón Tết

Lãnh đạo Thành phố tiễn sinh viên về quê đón Tết

Lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón Tết “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” là hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn Thành phố về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đây là hoạt động do Trung tâm Hỗ trợ Học sinh sinh viên TPHCM khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002. Đến nay đã có hơn 52.000 sinh viên được về quê đón Tết.

Niềm vui háo hức về quê đón Tết

Chương trình “Chuyến xe mùa xuân” như một thông điệp lan tỏa lòng sẻ chia, yêu thương trong xã hội.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/dua-2500-sinh-vien-kho-khan-ve-que-don-tet-34318.html