Đưa 8 thuyền viên cùng tàu cá bị hỏng máy trên biển về bờ an toàn

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20/12, tàu SAR 412 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã đưa 8 thuyền viên cùng tàu ĐNa 90364 TS gặp nạn về đến Đà Nẵng an toàn.

Tàu SAR 412 kéo tàu cá gặp nạn về bờ an toàn tại Đà Nẵng. (Ảnh: Xuân Nguyên/TTXVN phát)

Tàu SAR 412 kéo tàu cá gặp nạn về bờ an toàn tại Đà Nẵng. (Ảnh: Xuân Nguyên/TTXVN phát)

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20/12, tàu SAR 412 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã đưa 8 thuyền viên cùng tàu ĐNa 90364 TS gặp nạn về đến Đà Nẵng an toàn.

Sức khỏe của các thuyền viên đã phục hồi và được bàn giao cho cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Trước đó, vào hồi 14 giờ 50 phút, ngày 19/12, tàu ĐNa 90364 TS gồm 8 thuyền viên do ông Lê Minh Đức (trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hành nghề trên biển tại khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ thì tàu bị hỏng máy chính, mất khả năng điều khiển.

Tàu trôi dạt nhanh do ảnh hưởng giông lốc, nước tràn vào tàu nhiều do sóng biển đánh nứt vỏ tàu ở khu vực buồng máy.

Chủ tàu và các thuyền viên đã nỗ lực cứu tàu, sửa chữa máy chính nhưng bất thành, nước vào ngập hết buồng máy.

Nhận thấy tình thế nguy hiểm, chủ tàu kiêm thuyền trưởng Lê Minh Đức đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam xin chỉ dẫn để ứng phó sự cố, đồng thời đề nghị Trung tâm hỗ trợ.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn, trấn an tinh thần các thuyền viên gặp nạn; đồng thời phát thông báo hàng hải khẩn cấp, kêu gọi các tàu thuyền trong khu vực đến trợ giúp tàu ĐNa 90364 TS; tính toán hướng trôi dạt và phát báo động cho trung tâm khu vực gần nhất sẵn sàng phương tiện chuyên dụng đợi lệnh.

Đến 16 giờ 42 phút ngày 19/12, thời tiết tại khu vực tàu gặp nạn tiếp tục chuyển biến xấu, nước tràn vào tàu ngày một nhiều, đe dọa tính mạng của các thuyền viên, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng khẩn trương lên đường đi ứng cứu.

Lúc 22 giờ 50 phút, ngày 19/12, các thuyền viên tàu ĐNa 90364 TS gặp nạn đã được lực lượng cứu nạn tiếp cận và cứu thành công.

Các thuyền viên được đưa lên tàu SAR 412 trong tình trạng kiệt sức, nhiều thuyền viên bị nhiễm lạnh, đã được cán bộ y tế tàu SAR 412 chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần.

Tàu ĐNa 90364 TS cũng được lực lượng cứu nạn tiến hành bơm nước chống chìm, sẵn sàng cho công tác lai dắt về đất liền để bảo toàn tài sản của ngư dân.

Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 20/12, tàu SAR 412 đã đưa 8 thuyền viên gặp nạn cùng tàu ĐNa 90364 TS về đến Đà Nẵng an toàn. Sức khỏe các thuyền viên gặp nạn đã được phục hồi.

Các thuyền viên tàu ĐNa 90364 TS được đưa về đến Đà Nẵng an toàn gồm Lê Minh Đức (sinh năm 1977, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng); các thuyền viên Bùi Thế Quận (sinh năm 1964), Trần Thạnh (sinh năm 1963), Trần Văn Hà (sinh năm 1978) và Trần Văn Quang (sinh năm 1982) cùng trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Văn Hộ (sinh năm 1955, trú tại Đà Nẵng); Nguyễn Anh (sinh năm 1982, trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Cường (sinh năm 1977, trú tại Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dua-8-thuyen-vien-cung-tau-ca-bi-hong-may-tren-bien-ve-bo-an-toan/543104.vnp