Đưa 9 ngư dân bị nạn trên vùng biển Kiên Giang vào bờ an toàn

Nhận tin báo có tàu gặp nạn trên biển, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, BĐBP Kiên Giang đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ đơn vị và trưng dụng phương tiện của ngư dân địa phương để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cụ thể, vào lúc 4 giờ 30 phút, ngày 10-8, tàu KG 90023 do tài công Võ Quốc Huy, sinh 1983, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên điều khiển, trên tàu có 9 ngư dân, trong quá trình vận chuyển cá từ ngoài khơi vào cảng An Thới thì bị lủng đáy. Do sóng to, tài công bị mất lái, tàu va vào đá bị vỡ và chìm hoàn toàn tại khu vực gần Hòn Thơm thuộc quần đảo An Thới, tỉnh Kiên Giang. Lúc gặp nạn, trên tàu có 5 hầm cá với trọng lượng lên đến 100 tấn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đã huy động cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng với ngư dân địa phương tổ chức ứng cứu. Đến khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đã chuyển toàn bộ 8 ngư phủ và tài công vào bờ an toàn.

Tuy nhiên, tàu bị hư hỏng nặng, còn cá trên tàu không thể trục vớt, ước tính thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Đến 9 giờ 20 phút, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đề nghị sử dụng tàu kéo của Vùng 5 Hải quân để kéo nhưng do sóng to, rạn đá ngầm nhiều nên không cập mạn được tàu bị nạn.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đang tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương và ngư dân tiến hành kéo con tàu bị nạn vào bờ.

Bảo Thy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dua-9-ngu-dan-bi-nan-tren-vung-bien-kien-giang-vao-bo-an-toan/