Đưa bóng đá CAND trở lại thời kỳ hoàng kim

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã dành nhiều sự quan tâm trong việc chỉ đạo đối với công tác thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng, đặc biệt là bộ môn bóng đá chuyên nghiệp, với mong muốn CLB Bóng đá của CAHN trở thành CLB bóng đá mạnh của cả nước, trở lại vị thế vốn là niềm tự hào của lực lượng CAND những năm trước đây.

Chiều 9/1, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác thể thao CAND; Lễ ra mắt và xuất quân của Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Công an Hà Nội (CAHN).

Bộ trưởng Tô Lâm đến chúc mừng, cổ vũ tinh thần CLB Bóng đá CAHN.

Bộ trưởng Tô Lâm đến chúc mừng, cổ vũ tinh thần CLB Bóng đá CAHN.

Dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy Hưng Yên; đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội; cùng lãnh đạo các bộ, ngành…

Các đại biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã dành nhiều sự quan tâm trong việc chỉ đạo đối với công tác thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng, đặc biệt là bộ môn bóng đá chuyên nghiệp, với mong muốn CLB Bóng đá của CAHN trở thành CLB bóng đá mạnh của cả nước, trở lại vị thế vốn là niềm tự hào của lực lượng CAND những năm trước đây.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Để chuẩn bị cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2023, vừa qua, Bộ Công an đã quyết định chuyển giao CLB Bóng đá CAND về CAHN và đổi tên CLB Bóng đá CAHN thi đấu tại giải Vô địch Quốc gia; đồng thời đổi tên CLB Bóng đá Phố Hiến thành CLB Bóng đá PVF CAND thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia, với mục tiên là CLB Bóng đá CAHN nằm trong nhóm các đội dẫn đầu của giải Vô địch Quốc gia; CLB Bóng đá PVF CAND giành quyền thăng hạng Vô địch Quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Trần Sĩ Thanh tặng hoa Ban Huấn luyện và các cầu thủ CLB Bóng đá CAHN.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an TP Hà Nội, các đơn vị của Bộ Công an tập trung chỉ đạo CLB Bóng đá CAHN, CLB Bóng đá PVF CAND chuẩn bị lực lượng, các điều kiện đảm bảo chất lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu đề ra. Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, chuyển đổi mô hình của CLB Bóng đá CAHN, đảm bảo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đáp ứng tình cảm của người hâm mộ cả nước và Thủ đô.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa lãnh đạo CLB Bóng đá CAHN.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Hưng Yên quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện về cơ chế, vật chất và tinh thần đề 2 CLB bóng đá của ngành Công an hoạt động hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của thể thao địa phương. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiếp tục đồng hành, hướng dẫn để CLB Bóng đá CAHN hòa nhập vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đề nghị Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị và các đơn vị thuộc Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội trong việc tham mưu cho Bộ Công an chủ trương về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong việc chỉ đạo, điều hành của Bộ Công an đối với công tác phát triển bóng đá trong CAND.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Công an TP Hả Nội đã ra mắt Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện và các cầu thủ, ra mắt logo, mẫu áo đấu mùa giải mới và được Thứ trưởng Lương Tam Quang, đồng chí Trần Sỹ Thanh động viên, biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của Công an TP Hà Nội trong công tác chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện tốt nhất cho CLV bóng đá CAHN tham gia giải vô địch quốc gia năm 2023.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu bế mạc buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, là một đội bóng đại diện cho niềm đam mê và tự hào thể thao của lực lượng CAND nói chung, CAHN nói riêng, CLB Bóng đá CAHN sẽ quyết tâm, thi đấu cống hiến hết mình, vì màu cờ sắc áo, phấn đấu đạt thứ hạng cao tại V.League 2023, xứng đáng với niềm tin yêu của người hâm mộ, người yêu bóng đá Thủ đô, lịch sử bóng đá Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, sự đồng hành và hỗ trợ của các nhà tài trợ, các cổ động viên yêu mến CLB Bóng đá CAHN sẽ là nguồn động viên, động lực to lớn để đội bóng thi đấu tốt, đạt được sự kỳ vọng của lãnh đạo và mang đến lối chơi đẹp mắt cống hiến cho người hâm mộ bóng đá Thủ đô nói riêng, người hâm mộ cả nước nói chung.

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Trần Sĩ Thanh cùng Thống tướng Neth Savoeun và Thống tướng Sao Sokha tặng hoa chúc mừng Tổ trọng tài, cầu thủ đội CLB Bóng đá CAHN và đội bóng Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo, CBCS Công an Thủ đô, đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội gửi lời cảm ơn trân trọng đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố; sự hướng dẫn, phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị thuộc Bộ Công an, TP Hà Nội, Ban lãnh đạo CLB bóng đá CAND, Ban lãnh đạo các CLB bóng đá, các cơ quan truyền thông trọng và ngoài lực lượng CAND để CLV bóng đá CAHN sớm ổn định, chuẩn bị tốt các điều kiện thi đấu tại mùa giải tới.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Trần Sĩ Thanh cùng Thống tướng Neth Savoeun, Tổng Cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Thống tướng Sao Sokha, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội hoàng gia, Tư lệnh hiến binh Vương quốc Campuchia tặng hoa chúc mừng Tổ trọng tài, cầu thủ đội CLB Bóng đá CAHN và đội bóng Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia.

Ngay sau buổi lễ đã diễn ra trận đấu giữa hai đội bóng CLB Bóng đá CAHN và đội bóng Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia.

Nguyễn Bình - Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/dua-bong-da-cand-tro-lai-thoi-ky-hoang-kim-i680548/