'Đưa cảm hứng di sản vào thời trang là điều đặc biệt'

Bà Trang Lê, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang châu Á cho biết, việc đưa cảm hứng di sản cho các nhà thiết kế là phát huy vẻ đẹp của văn hóa Việt.

Bà Trang Lê hiện tại là Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang châu Á, bà được nhiều người gọi là "bà trùm thời trang" của làng mốt Việt khi gắn liền với hàng loạt cuộc thi lớn như: Vietnam' Next Top Model (Người mẫu Việt Nam), Project Runway (Nhà thiết kế thời trang Việt Nam) hay chương trình Vietnam International Fashion Week (Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam)...

Không chỉ vậy, các quán quân bước ra từ những chương trình trên như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Trang Khiếu, Lý Giám Tiền, Hoàng Minh Hà cũng luôn xem Trang Lê như người thầy định hướng, giúp đỡ cho sự nghiệp với tầm nhìn vươn ra thế giới.

Tâm sự về các chương trình thời trang đã thành công, bà Trang Lê cho hay: "Khi xây dựng chương trình, chúng tôi xuất phát từ đam mê. Tôi mong thí sinh tham gia trở nên chuyên nghiệp, tỏa sáng khi bước ra từ cuộc thi. Vì thành công của các bạn, cũng chính là giá trị của chúng tôi.

Khi bước vào làng mẫu quốc tế, người mẫu của Việt Nam có cơ hội trình diễn, thu nhập nhiều hơn. Đó cũng là lý do, là động lực thúc đẩy chúng tôi làm show Tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam".

Các người mẫu tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022.

Các người mẫu tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, bà Trang Lê cho hay, năm nay, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022 (AVIFW 2022) sẽ diễn ra từ 24-27/11 tại Hà Nội. 18 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang tham dự AVIFW 2022 đều có những chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự trở lại sau 3 năm vắng bóng vì dịch bệnh.

Chủ đề của tuần lễ thời trang lần này là Cảm hứng di sản, từ ý tưởng này các nhà thiết kế sẽ sáng tạo trong các trang phục giúp đẩy mạnh việc bảo tồn, phát huy vẻ đẹp của những di sản văn hóa Việt, đưa chúng vào trong thời trang dưới góc nhìn sáng tạo đầy nghệ thuật.

"Đưa cảm hứng di sản vào thời trang là điều đặc biệt. Điểm khác biệt lớn nhất của lần tổ chức này là chúng tôi muốn các nhà thiết kế Việt Nam đưa các gia trị văn hóa Việt Nam vào các sáng tạo của mình. Đây chính là thời điểm chúng ta khẳng định bản sắc thiết kế riêng để tiếp tục đưa thời trang Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế", bà Trang Lê nói.

Trang phục của NTK Hà Linh Thư.

Theo đó, bên cạnh những tên tuổi quen thuộc của làng thời trang như NTK Hoàng Hải, NTK Adrian Anh Tuấn, NTK Hoàng Minh Hà… chương trình năm nay cũng quy tụ nhiều NTK mới lần đầu tham gia vào sự kiện này như: Hoàng Hải, Adrian Anh Tuấn, Hà Linh Thư, Hoàng Minh Hà, Đức Hùng, Vũ Việt Hà, Helene Hoài, thương hiệu La Sen Vũ, Frederick Lee (Singapore), Priyo Oktaviano (Philippines), Jovana Benoit (Haiti)… với những bộ sưu tập hiện đại.

Ở Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022, các nhà thiết lễ sẽ làm mới bằng chất liệu vải thổ cẩm, công nghệ dệt vải và thời trang của người Mông đen.

Bên cạnh đó, những thiết kế nhiều họa tiết lấy cảm hứng từ các di sản kiến trúc, văn hóa, thiên nhiên của đất nước như tháp rùa hồ Gươm, Sa Pa, vịnh Hạ Long, hoa sen… hay chiếc yếm đào của phụ nữ Việt xưa cũng được đưa vào một cách khéo léo, duyên dáng.

Nhà thiết kế Hoàng Minh Hà được BTC chọn là NTK đảm nhận vai trò mở màn của AVIFW Thu Đông 2022 với bộ sưu tập Sương lấy cảm hứng từ hình ảnh thiên nhiên miền Bắc và nguồn chất liệu thời trang thân thiện môi trường.

Nhà thiết kế Priyo Oktaviano của Philippines sẽ giới thiệu bộ sưu tập lấy cảm hứng từ các công trình kiến trúc đặc sắc của Hà Nội.

NTK Đức Hùng mang đến những chiếc áo chần bông rất thời trang và ấn tượng.

Nhà thiết kế Đức Hùng thì mang tới những thiết kế lấy ý tưởng từ thiên nhiên, chim muông, cây cỏ hoa lá, chất liệu Việt Nam và những tinh hoa nghề thủ công Việt, đặc biệt là tinh hoa làng nghề trần bông đang có nguy cơ biến mất.

"Tôi là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên tôi yêu mảnh đất này, vì thế trong các thiết kế của tôi đậm văn hóa Hà Nội, sẽ có những trang phục có hình ảnh thiên nhiên Hà Nội, và cũng có những trang phục trần bông. Khi tôi giới thiệu cho bạn bè, ai cũng thích về trang phục đặc biệt này", NTK Đức Hùng cho biết.

Khi được hỏi: Liệu tuần lễ thời trang lần này có những người mẫu ăn mặc độc lạ không? Bà Trang Lê cho biết: "BTC không mời người ăn mặc độc lạ đến Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam để câu view. Mà chúng tôi khuyến khích các phong cách thời trang sáng tạo, ấn tượng, đẹp nhưng vẫn ở trong giới hạn thời trang chứ không phải là quá dị hợm".

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện thời trang còn có bộ sưu tập của các tài năng thiết kế trẻ đến từ Học viện thiết kế và thời trang London.

Một số trang phục đẹp trong Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022:

Áo dài cách tân của NTK Vũ Lan Anh (La Sen Vũ).

Các NTK sáng tạo và thổi hồn văn hóa Việt vào trong những thiết kế của mình theo ngôn ngữ thời trang.

NTK Vũ Việt Hà mang đến tuần lễ thời trang bộ sưu tập Ký gửi người Mông vào tương lai.

Một trang phục của NTK trẻ đến từ Học viện thời trang London.

Đinh Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dua-cam-hung-di-san-vao-thoi-trang-la-dieu-dac-biet-a578828.html