'Đứa con của Big Bang' bất ngờ xuất hiện, chuyên gia lý giải sao?

Thông qua quan sát xuyên qua cụm thiên hà Pandora, kính viễn vọng không gian James Webb đã ghi lại được hình ảnh của 2 thiên hà cách Trái Đất 33 tỉ năm ánh sáng. Theo các chuyên gia, đó là những 'đứa con của Big Bang'.

Bằng cách quan sát xuyên qua cụm thiên hà "quái vật" Pandora (hay còn gọi là Abell 2744) - cụm thiên hà khổng lồ cách Trái Đất 3,5 tỉ năm ánh sáng, kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã phát hiện 2 " đứa con của Big Bang".

Hai "đứa con của Big Bang" chính là 2 thiên hà cổ đại. Trong số này, một thiên hà được mô tả như hạt đậu phộng và thiên hà còn lại trông giống như quả bóng bằng bông. Cả 2 thiên hà này đều có tuổi đời gấp gần 3 lần Trái Đất.

Theo các nhà nghiên cứu, 2 thiên hà trên chính là đại diện của lớp thiên hà cổ xưa nhất. Những "đứa con của Big Bang" có ánh sáng bùng lên xuyên qua lớp khí hydro rất mỏng tạo nên vũ trụ sơ khai.

Các nhà khoa học hiện vẫn chưa giải thích được vì sao những thiên hà cách xa Trái Đất 33 tỉ năm ánh sáng có hình dạng khác nhau dù được hình thành giống nhau khi vũ trụ còn sơ khai.

Hai "đứa con của Big Bang" có màu đỏ máu ma quái và ban đầu không cách xa Trái Đất như hiện nay. Vũ trụ đã đẩy chúng ra xa hành tinh xanh trong quá trình giãn nở.

Màu đỏ của "đứa con của Big Bang" được tạo ra như hệ quả của hiệu ứng Doppler khi các vạch phổ trong phần ánh sáng biểu kiến chuyển dịch về phía phổ đỏ do tần số sóng điện từ giảm xuống trong cuộc "trốn chạy này".

Thiên hà càng đỏ chứng tỏ chúng càng chạy khỏi Trái Đất càng nhanh và càng xa.

Mời độc giả xem video: NASA đón khách du lịch lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo Scitechupdates)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dua-con-cua-big-bang-bat-ngo-xuat-hien-chuyen-gia-ly-giai-sao-1923014.html