Đưa đào tạo nghề đến thôn bản vùng cao

ĐBP - Xác định đào tạo nghề cho lực lượng lao động nông thôn là một giải pháp thiết thực nhằm thay đổi tư duy, nâng cao tay nghề cho người lao động. Vì vậy, các địa phương, đơn vị giáo dục nghề nghiệp đã khắc phục mọi khó khăn, đến tận các thôn, bản vùng cao trực tiếp đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và đa dạng các ngành nghề cho người dân; góp phần tạo việc làm ổn định, từng bước thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững địa bàn vùng cao.

Giảng viên xuống tận bản dạy nghề cho nhân dân bản Ta Lét 1, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên. Trong ảnh: Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, nhân dân bản Ta Lét 1 thực hành đóng bịch trồng nấm.

Để chuyển giao kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi gà cho người dân ở bản vùng cao Hua Huổi Luông, xã Lay Nưa (TX. Mường Lay), mấy tháng liền, giảng viên Hà Thị Sọi, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phải vượt quãng đường gần 15km đến tận bản dạy nghề cho bà con. Ngoài khó khăn về giao thông, khi giảng dạy, giảng viên còn gặp rào cản về ngôn ngữ, nhận thức do chênh lệch tuổi tác giữa các học viên. Thế nhưng, cô Hà Thị Sọi vẫn luôn cố gắng, tận tâm, hướng dẫn bà con hiểu và áp dụng kiến thức vào sản xuất.

Cô Sọi tâm sự: “Điểm học cách xa trung tâm 15km, vào mùa mưa thì phải đi bộ lên, thậm chí có hôm trời mưa to, tôi phải bỏ xe lại giữa đường. Trong khi đó, học viên là bà con dân bản, trình độ học vấn, tuổi tác không đồng đều nên khả năng tiếp thu, thực hành cũng hạn chế, đòi hỏi giảng viên phải hướng dẫn nhiệt tình và tỉ mỉ hơn. Để khắc phục khó khăn khi dạy nghề cho bà con, chúng tôi thường phải gắn lý thuyết với thực hành, nếu học lý thuyết không hiểu thì thực hành sẽ hiểu sâu hơn. Ai mà chưa hiểu, chưa làm được thì giảng viên sẽ “cầm tay chỉ việc” cho đến khi thành thạo mới thôi”.

Hua Huổi Luông là bản vùng cao khó khăn của xã Lay Nưa với 67 hộ, 400 nhân khẩu và tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 80%. Được giảng viên đến tận bản, hướng dẫn tận tình, học lý thuyết đi đôi với thực hành, bà con dân bản rất phấn khởi. Tham gia học nghề, bà con được trang bị nhiều kiến thức áp dụng vào chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Bà Hầu Thị Máy, bản Hua Huổi Luông phấn khởi chia sẻ: “Học nghề mà được giảng viên đến tận bản hướng dẫn, chúng tôi vừa không phải đi xa, không tốn thời gian, mất nhiều công sức, vừa được học lý thuyết gắn với thực hành, giúp mọi người hiểu và nắm chắc kiến thức, kỹ thuật hơn”.

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, công tác đào tạo nghề cho lao động địa phương đã được triển khai, lan tỏa đến từng thôn, bản và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Bà Phạm Thị Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TX. Mường Lay cho biết: “Do bà con ở xa trung tâm, muốn tạo điều kiện cho bà con vừa học vừa làm nên trung tâm đã mở lớp tại bản, sát với điều kiện thực tế, thuận lợi rất nhiều cho bà con. Giáo viên của trung tâm cũng rất cố gắng đến tận bản thực hiện công việc của mình, dù điều kiện khó khăn nhưng đội ngũ giáo viên vẫn nhiệt tình giúp bà con có thêm kiến thức”.

Tương tự như TX. Mường Lay, thời gian qua, huyện Điện Biên đã phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo nghề trên địa bàn huyện; UBND các xã tổ chức tuyên truyền, tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu của người lao động. Các lớp đào tạo nghề được mở ngay tại thôn, bản để bà con thuận tiện trong việc học tập, tiếp thu kiến thức. Nhờ vậy, trong năm 2022, toàn huyện đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 972/595 học viên đạt 163,36% kế hoạch; trong đó mở 26 lớp, 902 học viên theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 3.000 lượt lao động nông thôn được tập huấn chuyển giao công nghệ kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng ngô, lúa, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản.

Ông Nguyễn Quang Khải, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Điện Biên cho biết: “Dựa trên nhu cầu của người lao động, mỗi năm, chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch vận động, tuyên truyền thu hút học viên tham gia học nghề. Để công tác dạy nghề phát huy hiệu quả, chúng tôi tổ chức các lớp đào tạo nghề ngay tại thôn, bản và yêu cầu giáo viên xuống trực tiếp địa bàn để giảng dạy, đào tạo, truyền nghề, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao năng lực nghề cho người dân. Thông qua việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo (dài hạn, ngắn hạn), huyện Điện Biên đã đào tạo nghề cho 875 lao động nông thôn, trong đó đào tạo sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho 800 lao động; tạo việc làm mới cho 1.060 lao động. Từ những kết quả đã đạt được, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục mở các lớp dạy nghề ngắn hạn đối với một số nghề thuộc ngành nông, lâm, thủy sản… cho nông dân, thanh niên dân tộc thiểu số tại các thôn, bản. Việc đào tạo nghề đến tận cơ sở sẽ góp phần mang lại lực lượng lao động có chất lượng phục vụ xuất khẩu lao động và thị trường lao động của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh”.

Nhờ sự vào cuộc chủ động của chính quyền cùng với sự tích cực của đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo nghề, nhiều lao động ở các bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận gần hơn với cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập. Đó là tiền đề, cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội để người dân vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Bài, ảnh: Quang Hưng

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/203766/dua-dao-tao-nghe-den-thon-ban-vung-cao