Đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được chính thức công bố. Tiếp cận Nghị quyết, dư luận cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân bày tỏ tin tưởng về sự phát triển của đất nước khi Đại hội đã thống nhất về tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới cùng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội…; đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai Nghị quyết hiệu quả, góp phần đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

PGS.TS Ngô Hữu Thảo, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn công tác tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội:
Tâm đắc với mục tiêu được nêu tại Nghị quyết

Sau thành công toàn diện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân rất vui mừng, phấn khởi khi Đại hội đã thông qua và ban hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong Nghị quyết đặt mục tiêu: "Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức trung bình thấp". "Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao". Tôi rất tâm đắc với những mục tiêu cụ thể này và tin tưởng Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đưa đất nước ngày càng phát triển, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc.

Thạc sĩ Phùng Thị Ngọc Loan, giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (thành phố Hà Nội):
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là vấn đề lớn đã được Đảng ta quan tâm qua nhiều kỳ Đại hội. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tư tưởng phát huy quyền làm chủ của nhân dân được hoàn thiện thêm một bước. Cụ thể, Nghị quyết bổ sung, hoàn chỉnh phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua, bổ sung thêm 2 vấn đề lớn là “dân giám sát và dân thụ hưởng” thành một phương châm hoàn chỉnh. Có thể thấy, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nghị quyết của hành động, thể hiện quyền làm chủ của người dân. Chủ trương “dân thụ hưởng” trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là mốc mới trong cụ thể hóa nguyên tắc: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo động lực, sức mạnh to lớn trong nhân dân.

Đảng viên Lê Đức Hoàn, 71 năm tuổi Đảng, Chi bộ phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín:
Nghị quyết khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định những thành tựu đạt được 5 năm qua là kết tinh sáng tạo của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 năm đổi mới. Thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội năm 1991 đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đây chính là nhân tố quan trọng cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đảng viên Trịnh Đình Phùng, 40 năm tuổi Đảng, Chi bộ thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh:
Nước ta sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2021-2025), định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Trong đó, có những định hướng chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, toàn diện trên các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường và những định hướng dài hơi cho giai đoạn 2021-2030... Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành sẽ đưa ra kế hoạch hành động trong từng lĩnh vực, cho từng giai đoạn, từng năm. Bằng tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tôi hoàn toàn tin tưởng, nước ta sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 như mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Đảng viên Nguyễn Thị Thu Huyền, công chức Văn phòng - Thống kê, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên:
Vấn đề con người được đặc biệt quan tâm

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2025 được Đảng đặt ra, đó là "Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc xin Covid-19 cho cộng đồng...". Hay "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế...". Những điều này một lần nữa khẳng định, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề con người, coi con người là trung tâm của quá trình đổi mới. Với việc đặt ra những mục tiêu rất cụ thể, bảo đảm song song hai nhiệm vụ: Vừa chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, tôi tin tưởng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/992224/dua-dat-nuoc-phat-trien-len-tam-cao-moi