Đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

Trước đây, đã có quy định về kiểm soát việc dạy thêm, học thêm nhưng nó chỉ nằm trong khuôn khổ của nhà trường. Còn tổ chức dạy thêm bên ngoài, đang thiếu cơ sở pháp lý để điều tiết, giám sát, và xử lý. Tại diễn đàn quốc hội vừa qua, đề xuất đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện lại một lần nữa được đưa ra bàn luận. Và kiến nghị đưa dạy thêm học thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện là 1 trong những giải pháp quan trọng để làm lành mạnh hóa hoạt động này.

Trước đây, đã có quy định về kiểm soát việc dạy thêm, học thêm nhưng nó chỉ nằm trong khuôn khổ của nhà trường, còn tổ chức dạy thêm bên ngoài, đang thiếu cơ sở pháp lý để điều tiết, giám sát, và xử lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang kiến nghị đưa việc dạy thêm học thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện để dễ dàng quản lý.

Cũng theo các chuyên gia giáo dục, đưa dạy thêm vào quy định, giám sát là quan trọng, song muốn ngăn chặn dạy thêm ở khía cạnh tiêu cực thì cần chăm lo để giáo viên có thu nhập tốt, yên tâm gắn bó với nghề. Bên cạnh đó, cần giảm tải chương trình học một cách thực chất cũng như thay đổi cách đánh giá học sinh để giảm bớt áp lực thi cử, lúc đó, tự khắc sẽ từng bước giảm dần nhu cầu học thêm của các gia đình.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng - Như Huỳnh - Văn Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dua-day-them-vao-danh-muc-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-200838.htm