Đưa du lịch thành ngành mũi nhọn

Ngày 19/3, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2018 và những năm tiếp theo nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn đưa du lịch Bắc Kạn thành ngành mũi nhọn.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch phát biểu tại Hội thảo

Bắc Kạn với tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú hiện có, trong những năm qua đã tiến hành tu bổ, tôn tạo nhiều di tích lịch sử. Các lễ hội truyền thống cũng được phục dựng, trong đó, Hội xuân Ba Bể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia...

Cùng với việc bảo tồn, tôn tạo, phục dựng di sản văn hóa truyền thống đã góp phần tạo ra những loại hình sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn hơn, như: Du lịch về nguồn, du lịch nghiên cứu tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm dịch vụ Homestay, du lịch mạo hiểm tại các Khu Bảo tồn thiên nhiên…

Đặc biệt, Bắc Kạn có Vườn Quốc gia - Di sản ASEAN, khu RAMSA của thế giới và tới đây sẽ là Di sản Thiên nhiên thế giới “Ba Bể - Na Hang” với hồ Ba Bể- Di tích danh thắng Quốc gia đặc biệt. Cùng với đó là các danh thắng: Ao Tiên, thác Đầu Đẳng, động Puông, động Hua Mạ, hang Thẳm Phầy, động Nàng Tiên (Na Rì), hồ Bản Chang và thác Nà Khoang (Ngân Sơn)…

Động Hua Mạ linh thiêng huyền bí. Ảnh: Internet

Bắc Kạn hiện có 152 di tích, trong đó có 6 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 36 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Hầu hết các di tích được xếp hạng đều là những địa điểm liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Trong mối liên kết phát triển du lịch, nhiều năm qua Bắc Kạn đã tích cực hợp tác, liên kết với các tỉnh Việt Bắc và các tỉnh trong khu vực nhằm khai thác giá trị cảnh quan thiên nhiên và các giá trị di sản văn hóa của các tỉnh để tuyên truyền, giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế, thông qua các chương trình hợp tác, như: Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và các hoạt động hội chợ, các hội nghị hội thảo, phối hợp trong công tác tuyên truyền, quảng bá - xúc tiến du lịch.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nhiều tiềm năng du lịch chưa được khai thác hiệu quả, sự phát triển du lịch Bắc Kạn chưa tương xứng với tiềm năng và vị trí của mình.

Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tương đối nhiều về số lượng, nhưng phần lớn là quy mô nhỏ, trang thiết bị cũ. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đến các điểm tham quan du lịch đa số chưa đáp ứng được yêu cầu vì đường nhỏ, mặt đường xuống cấp, cầu tải trọng thấp...

Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch ít, quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả. Các dự án đầu tư xây dựng các khu du lịch, resort của các doanh nghiệp đều trong tình trạng bị bỏ dở dang, cầm chừng. Lượng khách du lịch đến Bắc Kạn hàng năm có tăng nhưng thời gian lưu lại của khách du lịch ngắn.

Tại hội thảo, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam nhấn mạnh: Để du lịch Bắc Kạn phát triển tương xứng với tiềm năng và trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, ngoài xây dựng một chiến lược chi tiết, với các nhóm giải pháp khả thi, cụ thể thì tỉnh cần nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí của ngành du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường mở rộng, giao lưu văn hóa tạo đà phát triển cho ngành du lịch. Cần đầu tư có chiến lược, đúng hướng, trọng điểm và có lộ trình một cách hiệu quả nhất. Chú trọng đào tạo nhân lực, bảo tồn, giữ gìn nét văn hóa truyền thống. Tổng cục du lịch sẽ đồng hành cùng Bắc Kạn trong phát triển du lịch…

Trung Hà

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/dua-du-lich-thanh-nganh-mui-nhon_t114c1067n131667