Đua ghe ngo - môn thể thao đặc trưng miền sông nước

Đua ghe ngo là phần hấp dẫn nhất trong lễ hội Ook Om Bok (đây một trong 3 lễ hội lớn của người Khmer, bên cạnh Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay và lễ cúng ông bà Sene Dolta).

Đây là môn thể thao đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác của tất cả các thành viên trong đội để điều khiển chiếc ghe dài trên 30 mét băng băng về đích. Mỗi ghe có khoảng 52-58 tay chèo, đầu và đuôi ghe cong, phía đầu chạm khắc tượng thần trong tín ngưỡng của người Khmer, thân ghe được sơn nhiều màu sắc rực rỡ. Ngồi đầu ghe là một vị lão làng cầm trịch, đây không chỉ là người có uy tín trong cộng đồng, có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu mà còn phải là người đóng góp, ủng hộ nhiều tài vật cho đội ghe. Đứng giữa ghe là người giữ nhịp, đây có thể coi là “nhạc trưởng” của đội ghe, thông qua hiệu lệnh bằng còi, người giữ nhịp chỉ huy các tay chèo gia tăng nhịp chèo, tốc độ chèo hay chèo đều tay giữ sức cho trận tiếp theo.

Giải đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm nay có 47 đội tham gia, gồm 42 đội nam và 5 đội nữ đến từ các ngôi chùa trong địa bàn tỉnh và một số đội đến từ Bạc Liêu, Kiên Giang. Chức vô địch giải năm nay thuộc về đội Tum Núp 2 thuộc chùa Tum Núp (xã An Ninh, huyện Châu Thành, Sóc Trăng), hạng nhì thuộc về đội ghe chùa Om Pou Yea (xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng); đội ghe chùa Wáth Pích (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) giành hạng 3 và đội ghe chùa Bâng Tone Sa (xã Viên An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đứng ở vị trí thứ tư. Ở nội dung nữ, đội ghe ngo chùa Cà Nhung (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) vô địch.

Báo QĐND Điện tử giới thiệu một số hình ảnh tại Giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm nay.

TUẤN HUY(thực hiện)

Các ghe tập trung ở khu vực khán đài trên sông Maspero, đây là nơi tổ chức lễ khai mạc và đồng thời cũng là vạch đích.

Sau lễ khai mạc các đội ghe di chuyển về điểm xuất phát, chuẩn bị bước vào thi đấu.

Các đội ghe tham gia đua cự ly 1.200m đối với nam và 1.000m đối với nữ.

Mỗi trận đấu chỉ có 2 đội ghe và có làn bơi riêng để đảm bảo công bằng kết quả chỉ tính thắng thua.

Hai bên bờ sông Maspero chật cứng người, nhiều khán giả đứng dưới lòng sông để cổ vũ cho các đội đua ghe.

Những cánh tay rắn chắc, khỏe mạnh đang dồn sức nước rút những mét cuối cùng.

Đua ghe ngo quyết liệt ngay từ khi xuất phát, khi còn cách vạch đích 100m cũng là thời điểm các tay chèo dồn sức nước rút.

Đội Cà Nhung - Nhà vô địch của nội dung nữ bỏ xa đối thủ và băng băng về đích.

Chiếc ghe số 10 của nhà vô địch Tum Núp 2 về đích trong trận chung kết.

Nụ cười chiến thắng.

Đội ghe chùa Tum Núp mừng chiến thắng. Các đội ghe chủ yếu đến từ các ngôi chùa trên địa bàn, một số chùa có tới 2 đội tham gia thi đấu.

Khán giả cổ vũ hết mình cho tất cả các đội, các tay chèo.

Đây là môn thể thao đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác của tất cả các thành viên trong đội để điều khiển chiếc ghe dài trên 30 mét băng băng về đích. Mỗi ghe có khoảng 52-58 tay chèo, đầu và đuôi ghe cong, phía đầu chạm khắc tượng thần trong tín ngưỡng của người Khmer, thân ghe được sơn nhiều màu sắc rực rỡ. Ngồi đầu ghe là một vị lão làng cầm trịch, đây không chỉ là người có uy tín trong cộng đồng, có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu mà còn phải là người đóng góp, ủng hộ nhiều tài vật cho đội ghe. Đứng giữa ghe là người giữ nhịp, đây có thể coi là “nhạc trưởng” của đội ghe, thông qua hiệu lệnh bằng còi, người giữ nhịp chỉ huy các tay chèo gia tăng nhịp chèo, tốc độ chèo hay chèo đều tay giữ sức cho trận tiếp theo.

Giải đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm nay có 47 đội tham gia, gồm 42 đội nam và 5 đội nữ đến từ các ngôi chùa trong địa bàn tỉnh và một số đội đến từ Bạc Liêu, Kiên Giang. Chức vô địch giải năm nay thuộc về đội Tum Núp 2 thuộc chùa Tum Núp (xã An Ninh, huyện Châu Thành, Sóc Trăng), hạng nhì thuộc về đội ghe chùa Om Pou Yea (xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng); đội ghe chùa Wáth Pích (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) giành hạng 3 và đội ghe chùa Bâng Tone Sa (xã Viên An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đứng ở vị trí thứ tư. Ở nội dung nữ, đội ghe ngo chùa Cà Nhung (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) vô địch.

Báo QĐND Điện tử giới thiệu một số hình ảnh tại Giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm nay.

TUẤN HUY(thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/dua-ghe-ngo-mon-the-thao-dac-trung-mien-song-nuoc-642925