Đua ghe truyền thống trên sông Hương mừng Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương.

Giải đua ghe, truyền thống lần này quy tụ 9 đội đua với gần 300 vận động viên của các địa phương vùng sông nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế gồm: thành phố Huế, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy, Quảng Điền và Phong Điền.

Mỗi đội tham gia 10 lượt đua, tranh các giải: cúng, phá và giải tiền. Giải đua diễn ra kịch tích, quyết liệt trong suốt cả ngày, thu hút đông đảo người dân xứ Huế và du khách đến xem và cổ vũ.

Các đội đua quyết liệt tranh tài

Giải đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên-Huế trên sông Hương được duy trì hàng chục năm nay, với mục đích phát triển môn thể thao truyền thống trong nhân dân, qua đó nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng trên sông nước của người dân.

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế đánh giá, năm nay các đội chuẩn bị khá kỹ, chất lượng VĐV tham gia đua đồng đều, vì thế ở nhiều nội dung đua, các ghe so kè nhau khá gay cấn, hấp dẫn.

Sau buổi sáng tranh tài dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả dọc hai bên bờ sông Hương, kết quả, Phú Mậu có một mùa giải thành công khi xếp thứ nhất giải phá, nhất toàn đoàn và nhất tam thắng. Các đội Du lịch sông Hương và Thủy Vân lần lượt xếp nhì, ba toàn đoàn.

Các đội đua nữ tham gia đua sôi nổi dưới dự cổ vũ của người xem

Các vận động viên lộn vè rốn- công đoạn gay cấn nhất trong chặng đua

Đông đảo người dân xem đua ghe trên sông Hương

Giải đua thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/dua-ghe-truyen-thong-tren-song-huong-mung-quoc-khanh-29-807924.vov