Đưa hai ngư dân gặp nạn từ huyện đảo Trường Sa vào đất liền điều trị

Sáng sớm ngày 9-6, máy bay trực thăng số hiệu VH-8619 của Binh Đoàn 18, cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), đưa hai ngư dân bệnh nặng từ huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa vào đất liền điều trị.

 Bệnh nhân được đưa từ máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển vào bệnh viện sáng sớm 9-6.

Bệnh nhân được đưa từ máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển vào bệnh viện sáng sớm 9-6.

Hai ngư dân là T.V (sinh năm 1987) và Đ.T (sinh năm 1992, cùng quê Bình Thuận) làm việc trên tàu cá số hiệu QNg 97467TS. Ngày 8-6, hai ngư dân này thực hiện lặng sâu tại quần đảo Trường Sa thì bất ngờ gặp nạn được đưa vào bệnh xá đảo Phan Vinh cấp cứu trong tình trạng giảm huyết áp, đau nhức hai chân, mệt mỏi, ý thức lơ mơ.

Hai bệnh nhân được chẩn đoán bị giảm áp. Riêng ngư dân T.V bị tổn thương đa cơ quan nặng. Các bệnh nhân được cho thở ô xy, truyền dịch và nâng huyết áp. Qua trao đổi chuyên môn giữa bệnh xá và Đại tá, Tiến sĩ Trần Quốc Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nhận thấy tình trạng của bệnh nhân diễn biến phức tạp, có chiều hướng tăng thêm vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá nên lãnh đạo bệnh viện đề nghị đưa bệnh nhân vào đất liền điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thăm khám bệnh nhân.

Chấp hành mệnh lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trực thăng của Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện chuyến bay cấp cứu ra huyện đảo Trường Sa vào chiều 8-6 đưa bệnh nhân vào đất liền. Hiện hai bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA – TRẦN CHÍNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/dua-hai-ngu-dan-gap-nan-tu-huyen-dao-truong-sa-vao-dat-lien-dieu-tri-576212