Đưa hàng trăm ngư dân vào tránh bão an toàn tại huyện đảo Trường Sa

Để chủ động giúp ngư dân phòng tránh bão số 9, tính đến 17 giờ, ngày 22-11, Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn, thuộc Quân cảng Sài Gòn cùng với các lực lượng chức năng trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã chủ động liên lạc với 30 tàu cá/512 ngư dân các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu vào âu tàu đảo Sinh Tồn tránh trú bão an toàn.

Cán bộ Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: CTV

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn đã tạo điều kiện tốt nhất để bố trí chỗ ăn, nghỉ, đồng thời liên lạc qua hệ thống sóng ngắn để hướng dẫn cho các ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi xa, khẩn trương di chuyển tàu cá về các âu tàu tại huyện đảo Trường Sa để trú tránh bão.

Cùng với các hoạt động phòng, chống cơn bão số 9, Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn đã hướng dẫn cách neo đậu, cố định các trang bị trên tàu cá và bảo đảm an toàn cho ngư dân khi bão đổ bộ lên đảo. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến các ngư dân về tình hình biển, đảo Việt Nam, Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định...

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dua-hang-tram-ngu-dan-vao-tranh-bao-an-toan-tai-huyen-dao-truong-sa/