Dưa hấu Hòa Bắc được mùa, được giá

Những ngày này, trên các cánh đồng trồng dưa tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), không khí thu hoạch của nông dân diễn ra nhộn nhịp. Dọc theo tuyến đường ĐT601 dễ dàng bắt gặp cảnh xe cộ vào ra, người dân, thương lái mua bán dưa trái rộn ràng. Nông dân trồng dưa cho biết so với mọi năm, vụ dưa hấu năm nay quá 'ngọt' vì được mùa, được giá. Vụ trồng dưa năm nay, thời tiết thuận lợi nên năng suất cao; quả to, ruột đỏ và ngọt.

Theo ông Dũng, thương lái đang thu mua dưa hấu với giá dao động từ 5.000-6.000 đồng/kg, tăng gấp 2 lần so với năm trước từ 2.000-3.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức giá thu mua này cũng phụ thuộc thị trường chung bởi nếu lượng dưa hấu trên thị trường nhiều hoặc việc xuất khẩu dưa của các địa phương khác bị chững lại thì giá sẽ bị giảm mạnh, thậm chí quay đầu rơi xuống mức giá khoảng 3.000-3.500 đồng/kg. Nông dân trồng dưa cho biết, nếu ruộng dưa cho năng suất cao (khoảng 40 tấn/ha), người trồng dưa có thể “lấy công làm lời”, nhưng khi năng suất đạt trung bình hoặc thấp thì nguy cơ cao bị lỗ.

Theo nông dân xã Hòa Bắc, dưa hấu là loại cây trồng có thời gian canh tác ngắn (khoảng 2 tháng), ít tốn công chăm sóc, tiết kiệm nước và góp phần cải thiện đời sống kinh tế của người dân địa phương.

Hiện trên địa bàn xã có khoảng 25 hộ đang trồng dưa, trong đó có 16 hộ là người dân địa phương với diện tích 25ha, sản lượng bình quân đạt 36 tấn/ha. Sản lượng dưa hấu toàn xã mùa vụ năm nay ước đạt từ 900-1.000 tấn. Như vậy, vụ dưa hấu năm nay của nông dân xã Hòa Bắc vừa được mùa, vừa được giá.

Là địa phương không có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp như phần lớn sản xuất theo quy mô nhỏ, sản lượng các loại nông sản của xã Hòa Bắc chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu của thị trường.

Đơn cử như tại “Phiên chợ quê, ẩm thực Hòa Bắc” ngay tại địa phương trong chuỗi hoạt động của sự kiện “Tuần lễ du lịch Hòa Bắc 2023” được tổ chức vào ngày 28-4, dưa hấu là một trong những mặt hàng nông sản được người dân, du khách chọn mua nhiều nhất với sản lượng 1 tấn dưa bán ra, có du khách còn mua 50 quả để làm quà cho gia đình và bạn bè.

Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tăng nhưng sản lượng chưa đáp ứng kịp thời. Hay có thời điểm, thương lái tìm đến tận ruộng để thu mua sản phẩm nhưng đành ra về vì sản phẩm chưa nhiều, chưa gối vụ để có hàng hóa liên tục để bán.

Do đó, khi đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tại xã Hòa Bắc cần đa dạng hóa cây trồng, tạo chuổi sản xuất với đa dạng sản phẩm và gắn kết chuỗi cung ứng, tiêu thị để đáp ứng thị trường; đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

VIỆT ÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5404/202305/dua-hau-hoa-bac-duoc-mua-duoc-gia-3944887/