Đưa kiến thức pháp luật đến với tuổi trẻ học đường

Đồng loạt tổ chức tại các trường trung học phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp (GDTX-GDNN) trên địa bàn tỉnh, tuần lễ 'Tuổi trẻ học đường Quảng Trị với pháp luật' thu hút sự quan tâm, hưởng ứng rất sôi nổi của đoàn viên. Từ đây, học sinh trên địa bàn được nâng cao hiểu biết, nhận thức về pháp luật để trở thành công dân có ích.

Đoàn viên Trường THPT Trần Thị Tâm với hoạt cảnh tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật - Ảnh: T.L

Đến giờ, lẩn khuất ở các bản làng thuộc huyện miền núi Đakrông, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn diễn ra. Hủ tục này đã đẩy nhiều bạn trẻ vào bi kịch. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, một số học sinh đã phải gác lại ước mơ, hoài bão để làm ba, làm mẹ, rồi gặp rất nhiều khó khăn. Với mong muốn giúp học sinh nâng cao nhận thức, “Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”, thời gian qua, Đoàn trường THPT Đakrông đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền. Đặc biệt, trong tuần lễ “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị với pháp luật”, cùng nhiều hoạt động tuyên truyền kiến thức pháp luật khác, Đoàn trường đã phối hợp tổ chức hội thi rung chuông vàng với chủ đề “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”. Bí thư Đoàn trường THPT Đakrông Nguyễn Phương Nam cho biết: “Trước khi hội thi diễn ra, chúng tôi đã phát tài liệu về từng chi đoàn để học sinh tìm hiểu, sinh hoạt. Vì thế, các em rất sôi nổi, hào hứng tham gia, trả lời đúng nhiều câu hỏi được đặt ra trong hội thi. Từ đây, nhận thức của học sinh về việc phòng, chống tảo hôn cũng nâng cao”.

Tại Trường THPT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, một buổi lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông đã được tổ chức trong khuôn khổ tuần lễ “Tuổi trẻ học đường với pháp luật”. Từ lâu, các đoàn viên, thanh niên trong trường đều hiểu sâu sắc nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra. Nhiều người, trong đó có học sinh, phụ huynh Trường THPT Cửa Tùng đã vội vã ra đi sau vụ những tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông một lần nữa là lời nhắc nhở đối với mỗi đoàn viên, thanh niên. “Sau lễ tưởng niệm, nhiều học sinh đã ý thức hơn về trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Các em hiểu cần phải làm gì để bảo vệ chính mình, gia đình và mọi người”, Bí thư Đoàn trường THPT Cửa Tùng Lê Ánh Khánh chia sẻ.

Đến hẹn lại lên, năm nay, tuần lễ “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị với pháp luật” lại được tổ chức đồng loạt tại các trường THPT, trung tâm GDTX-GDNN trên địa bàn. Tuần lễ diễn ra từ đầu tháng 11/2020 với chủ đề “Tuổi trẻ học đường nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật”. Đây là hoạt động nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên khối trường học; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các bạn trẻ và người dân trong công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao nhận thức và trang bị những kiến thức, kỹ năng cho học sinh... Vì thế, các hoạt động trong tuần lễ này luôn được các cấp bộ đoàn quan tâm.

Hưởng ứng tuần lễ “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị với pháp luật” năm nay, các trường THPT, trung tâm GDTX - GDNN trên địa bàn đã tổ chức đồng loạt, sôi nổi những hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Không chỉ tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu, loa phát thanh, các trường còn tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo như sinh hoạt chuyên đề “Tuyên truyền Luật An ninh mạng và phòng, chống bạo lực học đường” của Đoàn Trường THPT Gio Linh; lễ ký cam kết thực hiện an toàn giao thông - phòng chống ma túy của Đoàn trường THCS&THPT Cửa Việt; lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông năm 2020 của Trường THPT Cửa Tùng, THPT Hướng Hóa, THPT Hướng Phùng... Theo ghi nhận, trong tuần lễ “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị với pháp luật” vừa qua, 100% Đoàn trường THPT, trung tâm GDTX - GDNN đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng; 100% đơn vị có hình thức tuyên truyền trực quan tại cổng trường, địa điểm tổ chức hoạt động. Điều đáng mừng là nhiều hoạt động không chỉ thu hút đông đảo học sinh mà cả phụ huynh, người dân địa phương tham gia.

Tuy diễn ra trong thời gian không dài nhưng tuần lễ “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị với pháp luật” đã mang lại kết quả tích cực. Với những hoạt động mới mẻ, sáng tạo và hiệu quả, việc tuyên truyền pháp luật đã thấm sâu hơn trong nhận thức của đoàn viên, thanh niên. Từ đây, các em có thêm hành trang bổ ích để bước vào đời. Ai cũng nêu cao quyết tâm sống, làm việc, học tập theo Hiến pháp, pháp luật. Em Hoàng Cao Thắng, học sinh Trường THPT Đakrông cho biết: “Cũng như các bạn, em rất quan tâm đến các hoạt động tuyên truyền pháp luật mà Đoàn trường, các thầy cô tổ chức, đặc biệt là trong tuần lễ “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị với pháp luật”. Qua đây, em hiểu rằng, để là một công dân tốt, điều cần phải làm là chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật. Em sẽ nỗ lực cùng các thầy cô, đoàn viên, thanh niên khác đưa những kiến thức pháp luật mình được chia sẻ đến với mọi người”.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=153663