Đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Thủ đô về đất Mẹ

Linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ Quốc gia qua nhà công vụ ông từng ở (số 5A Hoàng Diệu), rồi ra sân bay Nội Bài vào TP.HCM.

Đoàn nghi lễ chuẩn bị chuyển linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ Quốc gia.

Đoàn nghi lễ chuẩn bị chuyển linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ Quốc gia.

Ban tổ chức lễ Quốc tang yêu cầu rút tiêu binh, chuyển hoa, bàn thờ, di ảnh nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh tại hội trường Nhà tang lễ quốc gia để đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh ra đoàn xe đã sẵn sàng phía trước nhà tang lễ.

Đi đầu là một tiêu binh mang di ảnh nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh được chuyển ra máy bay để vào TP.HCM.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi ở hai bên linh cữu tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh.

Quốc kỳ được phủ lên linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh.

Theo lộ trình, linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ từ Nhà tang lễ Quốc gia qua nhà công vụ ông từng ở (số 5A Hoàng Diệu), rồi ra sân bay Nội Bài vào TP.HCM. Tại TP.HCM, linh cữu sẽ qua quân khu 7, nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính ủy quân khu, đi qua nhà riêng 240 Pasteur trước khi đến nghĩa trang TP.HCM.

Người dân đứng hai bên đường tiễn đưa vị Đại tướng đáng kính.

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh trên đường ra thẳng sân bay Nội Bài.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/linh-xa-dua-dai-tuong-le-duc-anh-roi-thu-do-ve-dat-me-d472748.html