Đua luyện thi cấp tốc vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi vài trăm ngàn đồng/buổi hoặc vài triệu đồng/khóa để cho con ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa.

Chỉ còn gần 10 ngày nữa (25-6), kỳ thi khảo sát năng lực vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1, TP.HCM) sẽ bắt đầu. Để chuẩn bị cho kỳ thi cận kề, hàng loạt khóa ôn luyện được mở ra từ trong học kỳ 2, nhiều khóa ôn cấp tốc cũng nở rộ với nhiều hình thức để đáp ứng nhu cầu cho phụ huynh, học sinh (HS).

Ráo riết ôn luyện tiếng Anh

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố, năm học 2022-2023, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được giao tuyển sinh 525 em lớp 6 theo hình thức thi khảo sát năng lực như mọi năm.

Đây là trường duy nhất tại TP.HCM được UBND TP cho phép tuyển sinh đầu vào lớp 6 với hình thức thi khảo sát năng lực (các trường khác xét tuyển).

Nhiều lớp ôn thi, hình thức học ôn được mở ra để đáp ứng “cuộc đua” vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa năm nay. Ảnh: PHẠM ANH

Nhiều lớp ôn thi, hình thức học ôn được mở ra để đáp ứng “cuộc đua” vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa năm nay. Ảnh: PHẠM ANH

Điều kiện dự tuyển là HS đã hoàn thành chương trình tiểu học tại TP.HCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 trở lên. Tuổi của HS vào lớp 6 là 11 tuổi (theo giấy khai sinh hợp lệ).

Mặc dù đối tượng dự tuyển có điều kiện cao nhưng trường luôn thu hút lượng lớn HS đăng ký thi mỗi năm, như những năm trước, con số này lúc nào cũng ở mức từ 3.500 đến hơn 4.000 em đăng ký. Và năm nay dự báo cũng khó có thể thấp hơn khi luôn thu hút sự quan tâm lớn từ phụ huynh khắp các quận, huyện.

Bài thi gồm hai phần là trắc nghiệm và tự luận, thang điểm là 100. Đặc biệt, theo chia sẻ của đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, đề thi năm nay có sự đổi mới khi đề thi sẽ kiểm tra người học ba kỹ năng trong phần tiếng Anh.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý nếu không trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, HS vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban chỉ đạo tuyển sinh các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Cụ thể, phần trắc nghiệm chiếm 40 điểm với 20 câu hỏi bằng tiếng Anh, làm trong 30 phút. Nội dung các câu hỏi thuộc kiến thức môn toán, tiếng Anh, khoa học, lịch sử và địa lý.

Phần tự luận chiếm 60 điểm với 60 phút. Nội dung gồm ba phần: Môn tiếng Anh (nghe - hiểu, đọc - hiểu và viết), toán tư duy logic, tiếng Việt (đọc hiểu và làm văn).

Tuy nhiên, điểm thay đổi mới này được thông tin đến phụ huynh, HS khá trễ, khiến không ít phụ huynh lo lắng. Nhiều người đã cho con học ôn từ đầu học kỳ 2 nhưng sau đó phải ráo riết đăng ký thêm các lớp ôn ở trung tâm ngoại ngữ để luyện thêm tiếng Anh.

Trao đổi qua Facebook, anh Lê Minh Huy (quận Phú Nhuận) cho biết anh đang cho con luyện tiếng Anh một khóa ngắn hạn (một tháng) với giá 2,8 triệu đồng tại trung tâm ngoại ngữ SH. Theo anh, khóa này phía trung tâm mở phục vụ ôn luyện vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa và lớp con anh đang học có hơn chục em. Lớp gồm ôn luyện, kiểm tra thử các kỹ năng mỗi tuần và luyện các dạng đề nghe hiểu.

Bên cạnh đó, anh Huy còn đăng ký cho con học lớp ôn luyện trực tuyến từ tháng 3 đến nay và sẽ học sát đến ngày 23-6 với học phí gần 2 triệu đồng/tháng.

Lớp 3, lớp 4 cũng ôn luyện

Nắm bắt được nhu cầu của nhiều phụ huynh, HS có nguyện vọng vào lớp 6 chuyên Trường Trần Đại Nghĩa, từ tháng 3, tháng 4, nhiều lớp ôn luyện được mở ra dưới nhiều hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp.

Trên mạng xã hội, chỉ cần gõ cụm từ khóa “ôn thi lớp 6 Trần Đại Nghĩa”, hàng loạt trang, bài viết mở lớp ôn được đăng tải để chiêu sinh. Không chỉ tuyển sinh với các em lớp 5, nhiều khóa học ôn đã sớm mở cho những em chỉ mới học lớp 3, lớp 4.

Trên trang Facebook của một cô giáo tên H, cô bắt đầu mở lớp ôn Trần Đại Nghĩa từ đầu tháng 5 tại quận 10. Cô chia sẻ mình đã mở lớp ôn này 12 năm nay, dành cho các em từ cả lớp 2 đến lớp 5. Học phí ở mức 5,3 triệu đồng/khóa 12 tuần, những em ở gần được học trực tiếp, ở xa sẽ học online, thời gian học 2-3 buổi/tuần.

Một phụ huynh có con vừa học xong ở Trường Tiểu học Lương Định Của (quận 3) cho biết chị đang cho con học lớp cấp tốc của cô H này vì nghe nhiều phụ huynh “mách” nhau là nhiều HS được cô ôn nên thi đậu lớp 6. Con của chị học với lớp hơn 20 em, chủ yếu các buổi chiều tối trong tuần. Ngoài ra, chị còn cho con học thêm một lớp online sáng thứ Bảy và Chủ nhật để luyện thêm các kỹ năng tiếng Anh.

Trong một group có tên ôn thi TDN có hơn 6.000 thành viên, một giáo viên tên Tr cũng giới thiệu khóa ôn cấp tốc dành cho HS lớp 5 và một số khóa dành cho những em năm nay lên lớp 4. Học phí 2-5 triệu đồng/tháng, tùy hình thức học. Cô này chia sẻ sẽ cập nhật các dạng đề ôn mới nhất, giúp HS trang bị đủ kiến thức về các môn học toán, tiếng Anh, khoa học, lịch sử, địa lý, hiểu biết xã hội, kỹ năng sống…

Tại một cơ sở học ôn ở quận Tân Phú của một giáo viên tên TN cũng có khá nhiều HS lớp 5 theo học lớp cấp tốc từ ngày 13 đến 23-6.

Theo chia sẻ của thầy này, hơn một năm qua, đa số lớp ôn đều qua online nhưng do thời gian thi gần đến nên mở lớp cấp tốc trực tiếp theo nhu cầu của phụ huynh. Vì là lớp cấp tốc, các em học hầu như từ sáng đến chiều, mỗi lớp tám em, học liên tục đến ngày 22-6, bao ăn uống và ở lại lớp buổi trưa. Học phí 200.000 đồng/buổi, học buổi nào tính buổi đó. Nếu học đủ 18 buổi (chín ngày) là 3,6 triệu đồng. Riêng các lớp online, thầy TN dạy một lớp 50 em và chủ yếu học các buổi tối.

Các mốc thời gian khảo sát vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa

- Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký dự khảo sát vào lớp 6: 11 giờ 30 ngày 17-6.

- HS nhận thẻ tham dự khảo sát: từ ngày 21 đến 23-6.

- Thực hiện bài khảo sát năng lực: Sáng 25-6, thời gian 90 phút, bắt đầu làm bài từ 8 giờ. Thí sinh phải có mặt lúc 7 giờ.

- Thời gian chấm bài từ ngày 27 đến 29-6.

- Thời gian công bố kết quả vào ngày 1-7 và nhận đơn phúc khảo từ ngày 2 đến 4-7.

- HS trúng tuyển nhập học từ ngày 4 đến 16 giờ ngày 6-7.

PHẠM ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/dua-luyen-thi-cap-toc-vao-lop-6-truong-thpt-chuyen-tran-dai-nghia-post684807.html