Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ vào cuộc sống

Những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn tỉnh Long An từng bước trưởng thành và đổi mới, đặc biệt là từ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu (NQ ĐHĐB) PN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai về vấn đề trên.

PV: Thưa bà, việc đưa NQ ĐHĐB PN các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vào cuộc sống được các cấp Hội LHPN trong tỉnh thực hiện như thế nào?

Bà Đặng Thị Ngọc Mai: Sau ĐHĐB PN, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ cấp mình và cấp trên trực tiếp. Trên cơ sở đó, các cấp Hội tổ chức triển khai nội dung NQ, chương trình hành động đến cán bộ Hội, hội viên (HV), PN trên địa bàn thông qua nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, phù hợp với tình hình địa phương, đối tượng PN. Đó là tổ chức tập huấn hoặc kết hợp với tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; thông qua các cuộc họp Ban Chấp hành, các cuộc sinh hoạt của chi, tổ hội, các cuộc thi tìm hiểu NQĐH PN các cấp,... với hơn 2.500 cuộc, có 97% cán bộ, HV và hơn 80% PN tham gia.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai (thứ 8, phải qua) cùng đoàn đến trao mái ấm tình thương cho phụ nữ biên giới trong chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt NQ ĐHĐB PN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 và NQ ĐHĐB PN toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, tại 15 điểm cầu với hơn 1.000 ĐB tham dự là cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp, phó chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở, chi hội trưởng chi hội PN ấp, khu phố tham dự; tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu NQ ĐHĐB PN toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và NQ ĐHĐB PN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026; in 3.000 tờ gấp triển khai đến các cấp Hội tuyên truyền NQ ĐHĐB PN tỉnh; tổ chức Cuộc thi trực tuyến Clip hình ảnh “PN Long An tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;...

PV: Bà có thể cho biết, để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các chỉ tiêu chủ yếu mà NQ ĐHĐB PN tỉnh đề ra, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã triển khai và đạt những kết quả nổi bật nào?

Bà Đặng Thị Ngọc Mai: Sau ĐH, Hội LHPN tỉnh tiến hành phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; đồng thời, đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm trong hoạt động quản lý HV, công tác thi đua, khen thưởng, gửi, nhận văn bản; thực hiện thông tin, tuyên truyền qua các nhóm mạng xã hội. Bên cạnh đó, Hội luôn tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Trung ương hội, các sở, ban, ngành tổ chức, góp phần nâng cao năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Hội LHPN tỉnh tích cực phối hợp các ban, ngành, Hội LHPN các địa phương tổ chức các hoạt động: Tập huấn, tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề,... nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, HVPN về nhiều lĩnh vực. Đó là hoạt động truyền thông sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng; tổ chức các hoạt động Đề án 938 với các lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức về an toàn mạng xã hội; kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em; kiến thức chăm sóc sức khỏe cho PN cao tuổi;...

Hoạt động Đề án 939 với các lớp tập huấn kỹ năng tiếp thị, bán hàng trực tuyến; kiến thức kỹ năng xây dựng ý tưởng kinh doanh, kinh nghiệm khởi nghiệp; tổ chức tọa đàm chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong việc hỗ trợ PN khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; hàng năm tổ chức Ngày PN sáng tạo khởi nghiệp với hoạt động trưng bày sản phẩm và cuộc thi khởi nghiệp.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” được Hội LHPN các cấp triển khai, thực hiện sâu, rộng bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả với các tiêu chí cụ thể, phù hợp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo HVPN tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng,...

Các cấp Hội xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực: Tuyến đường hoa; Hàng rào xanh; Đoạn đường PN tự quản; Nhà sạch vườn đẹp; Đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp; Phân loại rác thải tại nguồn; Hạn chế sử dụng túi nylon; Giúp nhau giảm nghèo;... Tỉnh hội ra mắt mô hình điểm Gia đình 5 có, 3 sạch; mô hình Dịch vụ gia đình triển khai, thực hiện hiệu quả, hướng tới sẽ nhân rộng toàn tỉnh.

Bà Đặng Thị Ngọc Mai trao học bổng Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do Báo Phụ Nữ Việt Nam hỗ trợ

Hội các cấp tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội góp phần chăm lo cho HVPN, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,... tổng kinh phí hơn 58 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng 346 mái ấm tình thương, trị giá hơn 21,5 tỉ đồng; nhất là thực hiện hiệu quả chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương và chương trình Mẹ đỡ đầu hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. Đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ tổng số tiền, quà hơn 27 tỉ đồng. Hiện các cấp Hội đỡ đầu và vận động nhà tài trợ đỡ đầu 539 trẻ mồ côi (trong đó có 135 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 và 404 trẻ mồ côi do các nguyên nhân khác); riêng Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu 4 trẻ (3 học sinh lớp 10 và 1 học sinh lớp 4) đến khi 18 tuổi;...

PV: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thời gian tới, các cấp Hội LHPN trong tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa bà?

Bà Đặng Thị Ngọc Mai: Thời gian qua, các cấp Hội luôn chủ động, phát huy trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phù hợp tình hình thực tiễn, thu thu hút đông đảo HVPN tham gia.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nguồn nhân lực còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Việc nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở một số cơ sở chưa thường xuyên, chưa đồng đều; có lúc, có nơi thiếu chủ động tham mưu hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan đến PN, công tác PN, bình đẳng giới.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” và “Xây dựng người PN Long An tự tin, tự trọng, khát vọng vươn lên”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội theo NQĐH đã đề ra. Đó là hỗ trợ PN phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành khâu đột phá và các chỉ tiêu NQĐH đã đề ra.

PV: Xin cảm ơn bà!./.

Thanh Nga

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/dua-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-vao-cuoc-song-a172447.html