Đua Ngoại hạng Anh: MU - Mourinho là 'Vua leo núi', Man City coi chừng

Giải đấu Ngoại hạng Anh đang chuẩn bị bước vào chặng marathon mùa Đông với 11 vòng liên tiếp. Đây được coi là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với những đội bóng nuôi tham vọng vô địch như MU hay Man City.

Ai là chuyên gia Marathon mùa đông?

Trong lịch sử Premier League, MU luôn được đánh giá là CLB giỏi "leo núi" mùa đông nhất trong số các đại gia. Còn HLV Jose Mourinho cũng là người dẫn đường tài ba nhất với 3/5 lần về nhất ở chặng marathon và sau đó đăng quang vào cuối mùa.

Mourinho sẽ giúp MU bắt kịp Man City

Sắp tới, MU sẽ tiếp đón Man City trên sân Old Trafford vào ngày 10/12. Đó là thời điểm Mourinho tin rằng sẽ tạo ra “bàn đạp” mở ra cuộc lội ngược dòng trước kình địch cùng thành phố.

Theo như tuyên bố của “Người đặc biệt” sau trận thua Chelsea, khoảng thời gian từ các tháng 11,12 và tháng 1 mới quyết định thành bại của MU ở mùa bóng năm nay. Và để giải thích cho quan điểm của Mourinho, "Quỷ đỏ" vốn dĩ là một tập thể "leo núi" vô cùng chuyên nghiệp.

Kể từ mùa 2008/09 đến 2012/13, Quỷ đỏ chưa từng văng khỏi Top 2 sau khi chặng marathon mùa đông khép lại. Dưới triều đại Mourinho, MU đã chơi rất tốt trong khoảng thời gian tương tự ở mùa giải trước. Họ toàn thắng 9 trận từ ngày 8/12/2016 đến 10/1/2017, đây cũng là một phần trong chuỗi 38 trận bất bại của đội chủ sân Old Trafford kể từ đó đến nay.

Về phía ngược lại, Man City của Pep Guardiola trong khoảng thời gian marathon mùa trước thi đấu cực tệ. Đội bóng này chỉ thắng được 7 trong tổng số 15 trận, với bốn trận thua ở Premier League trong tháng 12 và tháng 1 (đạt trung bình 1.4 điểm/trận).

MU – Man City phân tài cao thấp

So với quá khứ, Man City hiện đã cải thiện phong độ tốt hơn, họ là đội duy nhất bất bại với thành tích thắng 10/11 trận. Càng ấn tượng hơn nữa bởi trong chuỗi trận thắng đó, Man City đã đánh bại 3 đại diện của “Big 6” là Liverpool (5-0), Chelsea (1-0) và Arsenal (3-1).

Cuộc chiến giữa Mourinho và Pep Guardiola sẽ tiếp tục gay cấn

Mặc dù vậy, Pep Guardiola mới có mùa thứ hai để làm quen với chặng marathon khốc liệt nhất mùa giải, trong khi Mourinho đã quá quen thuộc với những thử thách trước mắt, vì đây sẽ là lần thứ 6 “Người đặc biệt” được thưởng thức không khí Boxing day.

Nhưng đối với Mourinho, khoảng thời gian này cũng sẽ vô cùng bất trắc vì tính từ cuộc tiếp đón Newcastle ở Old Trafford vào ngày 18/11, MU sẽ phải chơi 18 trận trong 100 ngày (5,5 ngày/trận). Lợi thế lớn nhất đối với MU trong quãng thời gian này là họ được chơi khá nhiều trận tại "Pháo đài" Old Trafford, nơi họ đang nắm giữ thành tích 38 trận bất bại.

Ở chiều ngược lại, lịch thi đấu cũng ủng hộ Man City đôi chút bởi trong 11 vòng ở chặng mùa đông, Man City chỉ có 2 trận đụng độ nhóm “Big 6” là MU và Tottenham. Hơn thế, họ có tới 4 trận gặp 4 đội đang đứng nhóm cuối BXH là West Ham, Swansea, Bournemouth, Crystal Palace.

Sau tất cả, 2 đội bóng thành Manchester đều có những lợi thế và cái khó của riêng mình, tuy nhiên đội bóng nào vượt qua được giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải sẽ có khả năng nhận phần thưởng vào cuối mùa là rất lớn. Vì theo thống kê, 9/13 đội dẫn đầu bảng sau khi chặng marathon mùa đông khép lại đều đã lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất.

Thống kê 13 mùa giải gần nhất Ngoại hạng Anh

Mùa giải

Đội về nhất chặng marathon

Đội vô địch

2004/05

Chelsea

Chelsea

2005/06

Chelsea

Chelsea

2006/07

MU

MU

2007/08

Arsenal

MU

2008/09

Liverpool

MU

2009/10

Chelsea

Chelsea

2010/11

MU

MU

2011/12

Man City

Man City

2012/13

MU

MU

2013/14

Arsenal

Man City

2014/15

Chelsea

Chelsea

2015/16

Arsenal

Leicester

2016/17

Chelsea

Chelsea

Chỉ có 4 lần duy nhất các đội vô địch mùa đông (in đậm) nhưng không thể đăng quang ở cuối mùa

Phải thắng trong trận derby Manchester, MU mới mong có vượt mặt Man City.

Mẫn Nhiên (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/dua-ngoai-hang-anh-mu-mourinho-la-vua-leo-nui-man-city-coi-chung-c9a590067.html