Đưa ngư dân bị cháy tàu trên biển về bờ an toàn

11 ngư dân Bình Định trên tàu cá bị cháy giữa biển đã được tàu bạn đưa về bờ an toàn vào sáng 12-6.

Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 12-6, tàu cá BĐ 97891 TS của ông Lê Anh Đôi ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã đưa 11 ngư dân trên tàu cá BĐ 98027 TS bị cháy ngoài biển từ ngày 3-6 về đến đất liền tại Trạm Mũi Tấn (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn) an toàn. Tất cả 11 thuyền viên được cứu nạn đều có sức khỏe ổn định.

 11 ngư dân Bình Định về đến Trạm Mũi Tấn.

11 ngư dân Bình Định về đến Trạm Mũi Tấn.

Trước đó, tối 3-6, tàu cá BĐ 98027 TS, công suất 700 CV do ông Bùi Thanh Thắm, 46 tuổi, trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản ở tọa độ 7 độ 17 phút độ vĩ Bắc – 112 độ 45 phút độ kinh Đông, thuộc khu vực biển Trường Sa, huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã bị cháy, lửa thiêu rụi toàn bộ chiếc tàu cá. Không cứu được tàu, ông Thắm đã yêu cầu các thuyền viên dùng thuyền thúng, áo phao để rời tàu và sử dụng đèn pin báo hiệu cấp cứu.

Nhận được tín hiệu, tàu cá của ông Lê Anh Đôi đã tiếp cận khu vực tàu gặp nạn sau 30 phút và đã cứu toàn bộ 11 thuyền viên, chủ tàu cá bị cháy đưa vào bờ an toàn.

Chiếc tàu cá bị cháy toàn bộ và chìm xuống biển gây thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng./.

Tin, ảnh: CÔNG CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/dua-ngu-dan-bi-chay-tau-tren-bien-ve-bo-an-toan-576443