Đưa ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa vào bờ an toàn

Đêm 22-4, sáu ngư dân bị đâm chìm tàu ở Hoàng Sa đã vào bờ an toàn trong niềm vui của gia đình cùng chính quyền địa phương.

Sáu ngư dân tàu QNg 90332 TS được cứu.

Theo đó, lúc 22 giờ tối qua (22-4), tàu của ngư dân Nguyễn Chính đã đưa sáu ngư dân tàu QNg 90332 TS bị nạn vào bờ và đến Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) để trình báo vụ việc.

Theo ông Nguyễn Tấn Ngọt (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), chủ tàu QNg 90332 TS, sáng 20-4, khi tàu đang đánh bắt tại vùng biển cách đảo Linh Côn, Hoàng Sa khoảng 6 hải lý về hướng Đông – Đông Nam thì bị hai tàu lạ áp sát và đâm hai bên thân tàu. Gần hai tiếng sau, tàu chết máy, nước tràn khoang tàu và chìm dần.

Đến 12 giờ cùng ngày (20-4), tàu QNg 90592 TS của ngư dân Nguyễn Chính (cùng xã Bình Châu) bắt được tín hiệu kêu cứu của ông Ngọt cùng anh em thuyền viên bị nạn. Khi tàu của ngư dân Chính đến thì tàu cá QNg 90332 TS đã chìm, các ngư dân đu bám trên mũi tàu chờ cứu.

Hai tàu cá QNg 90592 TS của ngư dân Nguyễn Chính và QNg 90332 TS của ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt cùng xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ ngày 4-4, hành nghề lưới rê và lặn biển, đến ngày 20-4 thì tàu QNg 90332 TS gặp nạn.

Sau khi vào bờ, chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ Biên phòng Sa Kỳ đã thăm hỏi, động viên các ngư dân bị nạn, đồng thời tiến hành xác minh vụ việc.

ĐÔNG HUYỀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36180602-dua-ngu-dan-bi-chim-tau-o-hoang-sa-vao-bo-an-toan.html