Đưa người đi lao động chui, hai thanh niên 8X bị xử lý ra sao?

Nhất và Toàn thuê xe cho gần 20 người lên Lạng Sơn để vượt biên đi lao động chui. Hành vi này của hai đối tượng đã bị công an phát giác. Vậy hành vi này bị xử lý ra sao?

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lâm Văn Nhất (SN 1989, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) và Trần Văn Toàn (SN 1985, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) về hành vi tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài.

Theo tài liệu cơ quan công an, vào chiều ngày mùng 6 Tết (tức ngày 23/2), tổ công tác của Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với phòng CSGT- Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra 1 xe ô tô khách tại Km 24, Quốc lộ 2, đường Tuyên Quang đi Hà Giang.

2 đối tượng Toàn và Nhất sẽ bị xử lý nghiêm về hành vi của mình

Tại thời điểm kiểm tra trên xe có chở 19 người dân đang trên đường đi Lạng Sơn để sang Trung Quốc làm thuê.

Qua khai thác, 2 đối tượng khai nhận, trước đó đã từng đi Trung Quốc làm thuê và sau khi hết Tết có ý định vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm ăn.

Các đối tượng đã rủ thêm nhiều người ở quê nhà đi cùng và thuê xe ô tô để di chuyển. Khi di chuyển đến địa phận tỉnh Tuyên Quang thì bị bắt giữ.

Theo luật gia Nguyễn Đức Hùng, hành vi của Nhất và Toàn đã vi phạm vào Điều 120 BLHS 2105 quy định về tội Tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài. Theo đó, người nào tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm.

Ngoài ra, 2 đối tượng này còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo hình phạt bổ sung tại Điều 122 BLHS.

Theo luật gia Hùng, ở một số tỉnh miền núi phía Bắc và vùng giáp biên có tình trạng các đối tượng tổ chức đưa người dân ra nước ngoài lao động trái phép rồi buộc họ phải trả chi phí ban đầu cho mình. Nhiều trường hợp đã lợi dụng danh nghĩa này để có những hành vi vi phạm pháp luật khác như buôn bán người ra nước ngoài.

"Thời điểm sau tết nắm bắt nhu cầu của người dân muốn tìm kiếm việc làm nên nhiều đối tượng đã lợi dụng để trục lợi. Người dân nên hết sức cảnh giác", luật gia Hùng chia sẻ.

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dua-nguoi-di-lao-dong-chui-hai-thanh-nien-8x-bi-xu-ly-ra-sao-a360452.html