Đưa người vượt biên trái phép giữa dịch COVID-19, lĩnh án 12 tháng tù

Lầu Bá Chù vẫn đưa người vượt biên về nước để lấy tiền công ngay trong dịp cao điểm dịch COVID-19.

Ngày 14/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Lầu Bá Chù (SN 1989), tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép". Sự việc diễn ra ngay thời điểm đang là đợt cao điểm mùa dịch COVID-19.

Bị cáo Lầu Bá Chù tại phiên tòa. (Ảnh: BNA)

Bị cáo Lầu Bá Chù tại phiên tòa. (Ảnh: BNA)

Ngày 10/8/2020, Đậu Xuân Chung (trú tại Nghệ An) gọi điện thoại nhờ Lầu Bá Chù đưa Chung từ huyện Noọng Hét (Lào) vượt biên về Việt Nam với tiền công 1,1 triệu kíp Lào. Chù đồng ý nên bố trí một người Lào đưa Chung vào khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Sau đó Chù cử em trai là Lầu Bá Xúa đi đón Chung từ biên giới đi về khu vực thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vì nhập cảnh trái phép. Đồng thời bắt giữ Lầu Bá Chù.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Lầu Bá Chù là nguy hiểm. Trong lúc cả nước đang phòng chống dịch COVID-19 nhưng bị cáo vẫn đưa người qua lại biên giới không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị khu vực biên giới, cần xử phạt nghiêm minh.

HĐXX tuyên bị cáo Lầu Bá Chù 12 tháng tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

TRẦN LỘC

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dua-nguoi-vuot-bien-trai-phep-giua-dich-covid-19-linh-an-12-thang-tu-ar585414.html