Đưa những 'hạt gạo nghĩa tình' đến với công nhân nghèo

Trong thời điểm người lao động đang phải tìm cách thích nghi với những biến động về việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã kịp thời huy động và trích kinh phí hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khó khăn. Phần quà gồm nhu yếu phẩm như: gạo, dầu ăn, nước mắm… đã động viên, khích lệ và giúp nhiều lao động vững tâm trong giai đoạn này.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh hỗ trợ gạo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Giầy ADORA Tam Điệp. Ảnh: Trường Giang

Chị Hòa, côngnhân của Công ty TNHH Giầy Adora (Khu công nghiệp Tam Điệp) là một trong sốnhững lao động khá may mắn khi vẫn giữ được việc làm trong thời điểm này. Tuynhiên, thu nhập của chị đã giảm đáng kể do không còn tăng ca như trước. Trongkhi đó, các chi phí sinh hoạt, thuê nhà trọ vẫn phải duy trì nên cuộc sống chậtvật hơn. Những khoản chi tiêu nhỏ khi đi chợ hàng ngày cũng làm chị phải đắnđo, cân nhắc rất nhiều. Sẻ chia với những lo toan ấy, các cấp công đoàn từ tỉnhđến cơ sở đã trao tận tay chị Hòa và nhiều lao động khác của Công ty những baogạo, những chai dầu ăn… để bữa cơm của mỗi công nhân nghèo bớt phần nhọc nhằn.“Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tôi rất vui, phấn khởi khi nhận được sự quantâm của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Yên Mô, đó là động lực giúp chúng tôi yên tâmhơn, tiếp tục làm việc, cùng với doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn này.”- chị Hòa chia sẻ.

Được biết trongnhững ngày cuối tháng 4 vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã huy động và trích kinh phí để hỗtrợ đột xuất các đối tượng hộ gia đình công nhân lao động nghèo, cận nghèo, khókhăn đang phải thuê nhà trọ, thu nhập giảm do không có việc làm, ốm đau dàingày…; hộ gia đình giáo viên trong các trường mầm non ngoài công lập, giáo viênhợp đồng trong các trường công lập phải nghỉ việc hoặc không được trả lươngtrong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2020. Ngoài mức hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh là10kg gạo/người, LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành cũng trích kinh phíhoạt động để có thêm phần quà cho người lao động.

Trong 3 ngày, từngày 27/4 đến 29/4/2020, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên vàtrao tặng 14 tấn gạo với tổng giá trị là 182 triệu đồng từ nguồn kinh phí Côngđoàn để hỗ trợ 1.400 đoàn viên, CNVCLĐ thuộc các doanh nghiệp sản xuất, kinhdoanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị nợlương, mất việc làm vì doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giảithể, phá sản do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, các cấp Công đoàn trongtỉnh đã hỗ trợ và huy động hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịchCOVID-19 gần 5.000 kg gạo, hơn 1.500 lít dầu ăn, 45.550 chiếc khẩu trang, 850chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, cùng nhiều đồ dùng, nhu yếu phẩm thiết yêúnhư ấm siêu tốc, mỳ tôm, nước mắm, sữa tươi, nước rửa bát… và quà bằng tiền mặtvới tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, các cấp Công đoàn đã huy độngcán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi của uỷban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình được gần 4 tỷ đồng, cùng hàngnghìn tin nhắn ủng hộ của đoàn viên qua tổng đài 1407 của Bộ Thông tin và Truyềnthông.

Lãnh đạo LĐLĐtỉnh cho biết: Song song với việc tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19,các cấp công đoàn trong tỉnh cũng luôn chú trọng, quan tâm, chăm lo cho đoànviên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh với phương châm “không ai bịbỏ lại phía sau”. Trong đó, một hoạt động được triển khai khá sớm là tập trungrà soát, tổng hợp, lựa chọn đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng khó khănđặc biệt để xem xét hỗ trợ, chăm lo từ nguồn tài chính công đoàn. Đồng thơìchúng tôi cũng yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh cần thực hiện tiết kiệm chihành chính, hạn chế tối đa các hoạt động hội nghị, văn hóa, hội thi… để ưu tiêndành nguồn kinh phí chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàncũng đang tăng cường tuyên truyền giúp đoàn viên, người lao động hiểu, nắm rõcác thủ tục cần thiết để hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ, địa phương và của tổchức công đoàn và doanh nghiệp một cách thuận tiện, đúng quy định, đảm bảo đúngngười, đúng đối tượng.

Duy Hiền

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/iua-nhung-hat-gao-nghia-tinh-den-voi-cong-nhan-ngheo-20200507080218256p3c24.htm